Hà Nam:

Bắt giữ xe tải chở gần 1 tấn lòng, bì lợn không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Để kiếm được lợi nhuận, Đào và Thư đi thu gom lòng lợn, bì lợn sống và tóp mỡ không rõ nguồn gốc ở khu vực chợ và thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, rồi vận chuyển về Hưng Yên, sơ chế lại bán lại cho người khác kiếm lời.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, mới đây, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội 4, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Nam phát hiện bắt giữ xe ô tô BKS: 89C-127.79 do lái xe Đặng Văn Thư (SN 1982) và Vũ Văn Đào (SN 1969) chủ xe, đều trú tại thôn Tăng Bảo, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên do xe này đang vận chuyển gần 1 tấn tấn lòng lợn, bì lợn sống và tóp mỡ đựng trong các bao tải, túi ni-lon không không rõ nguồn gốc xuất xứ.


Đối tượng Vũ Văn Đào và số thực phẩm không rõ nguồn gốc (ảnh: Công an Hà Nam)

Đối tượng Vũ Văn Đào và số thực phẩm không rõ nguồn gốc (ảnh: Công an Hà Nam)

Khi kiểm tra tại chỗ, chủ xe và lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh số hàng trên.

Tại cơ quan Công an, Đào và Thư khai nhận toàn bộ số hàng trên được thu gom tại khu vực chợ và một số hộ dân ở khu vực thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sau khi thu gom, Đào và Thư sẽ mang về Hưng Yên sơ chế sau đó bán lại cho người khác kiếm lời.

Vụ việc đang được cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Văn