Báo động: Hơn 83% thai nhi “bị” biết trước giới tính

(Dân trí) - Dù pháp luật đã cấm xác định giới tính của thai nhi, song thực tế khoảng hơn 83% trẻ chào đời đã “bị” cha mẹ biết trước giới tính. Quan niệm trong nam khinh nữ khiến nhiều bé gái không có cơ hội chào đời, mất cân bằng giới tính ngày càng nghiêm trọng.

Nhiều gia đình người Việt còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ của xã hội phong kiến. Quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường đã ăn sâu vào những thế hệ ông cha, nay lại tiếp tục bùng lên trong thế hệ của các cặp vợ chồng trẻ. Xã hội hiện đại, mỗi gia đình chỉ sinh 1 đến 2 con nên tâm lý muốn có đứa con trai càng trở nên nặng nề.

Ít nhất hơn 83% trẻ trước khi chào đời bị cha mẹ xác định giới tính
Ít nhất hơn 83% trẻ trước khi chào đời bị cha mẹ xác định giới tính

Thống kê của Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) được công bố ngày 6/9 cho thấy, tình trạng biết trước giới tính thai nhi ngày càng phổ biến và nghiêm trọng. Một khảo sát sơ bộ của Tổng cục Dân số chỉ ra, tỷ lệ phụ nữ mang thai biết trước giới tính thai nhi hiện chiếm tới hơn 83% (trong đó, thành thị là 85,1%, nông thôn 82%).

Đại diện Tổng cục Dân số thừa nhận, dù pháp luật đã quy định cấm chẩn đoán giới tính của thai nhi, tuy nhiên trên thực tế quy định này gần như đã bị vô hiệu hóa. Tại các bệnh viện, các phòng khám thai, qua những phương pháp thăm khám, xét nghiệm, siêu âm đơn giản, bác sĩ có thể dễ dàng biết được giới tính của thai nhi. Việc giám sát, xử lý quy định cấm xác định giới tính gần như bị bỏ ngỏ nên chỉ cần cha mẹ muốn biết giới tính của con bác sĩ sẽ không ngần ngại cung cấp.

Biết trước giới tính thai nhi, không ít cha mẹ đã quyết định bỏ thai là bé gái để chờ cơ hội sinh bé trai, chính vì thế nhiều sinh linh vô tội đã không có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời chỉ vì tâm lý trọng nam khinh nữ. Đó là nguyên nhân chính khiến tỷ số giới tính khi sinh (số trẻ em trai tương ứng với 100 trẻ em gái) ngày càng chênh lệch cao. Tổng điều tra dân số và nhà ở xác định đến năm 2014 chênh lệch giới tính trung bình trên cả nước đã lên tới 112,2 bé trai/100 bé gái.

Mất cân bằng giới tính đang trở nên nghiêm trọng tại các tỉnh thành thuộc khu vực miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh thành miền Trung. Trong đó, cá biệt phải kể đến tỉnh Hưng Yên với 123 bé trai/100 bé gái; Lao Cai 122 bé trai/100 bé gái (khảo sát năm 2015). Dự báo, nếu không có phương án can thiệp kịp thời đến năm 2020 tỷ suất giới tính khi sinh trung bình của Việt Nam sẽ lên tới 125 bé trai/100 bé gái.

Theo phân tích của BS Mai Xuân Phương, Tổng cục Dân số: Việc lựa chọn giới tính thai nhi dẫn tới nạo phá thai chẳng những là hành động đáng lên án mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai phụ. Trong tương lai gần, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến “thừa nam, thiếu nữ” ước tính đến năm 2050 Việt Nam sẽ dư gần 4 triệu nam giới. Tình trạng trên sẽ làm biến đổi chỉ số nhân khẩu học, nam giới khó lấy vợ, một bộ phận có thể kết hôn muộn, hoặc không thể kết hôn. Tình trạng này cũng làm thay đổi cấu trúc dân số; tan vỡ cấu trúc gia đình cũng như nhiều hệ lụy khác như phụ nữ kết hôn sớm, tỷ lệ ly hôn, tái hôn của phụ nữ sẽ tăng cao.

Tổng cục Dân số kêu gọi cộng đồng không nên mang năng tư tưởng trọng nam khinh nữ mà rủ bỏ những thai nhi là bé gái vô tội. Hãy vì một xã hội cân đối như bản chất của tự nhiên, các bác sĩ không nên công bố giới tính thai nhi, các bậc phụ huynh không nên xác định, lựa chọn giới tính của con mình.

Vân Sơn