Dịch tiêu chảy cấp 2008
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18
  3. Dịch cúm đầu năm 2025

Bãi rác Sóc Sơn phát hiện trường hợp nhiễm khuẩn phẩy tả

(Dân trí) - TT Y tế dự phòng vừa cho biết có một phụ nữ làm nghề nhặt rác tại bãi rác Sóc Sơn (Hà Nội) bị tiêu chảy cấp có kết quả dương tính với khuẩn phẩy tả nhập viện.

Bệnh nhân đó là chị Ngô Thị Vang (44 tuổi) làm nghề nhặt rác có địa chỉ ở thôn Thượng Vũ, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Ngày 10/11, chị Vang đã nhập viện do tiêu chảy cấp với kết quả xét nghiệm dương tính với khuẩn phẩy tả. Sự việc này cho thấy, ở một nơi không thể ô nhiễm hơn được nữa, bãi rác Sóc Sơn đang thực sự đe doạ tới hàng trăm người làm nghề nhặt rác và sinh sống tại đây.

 

Trao đổi với ông Nguyễn Công Tảo, trưởng khoa Xử lý dịch bệnh, TT Y tế dự phòng Hà Nội được biết: Bãi rác là nơi rất ô nhiễm, nguy cơ lây lan dịch bệnh cao nên theo quy định, công ty môi trường đô thị trong quá trình xả rác phải có các biện pháp xử lý môi trường (như cho hoá chất cloramin B để xử lý tiệt trùng). Đây là công việc thường xuyên của họ chứ không phải chờ đến bây giờ. Vậy mà không hiểu vì sao môi trường ở đây vẫn bị ô nhiễm. Phải chăng công tác này không được chú trọng hay bị bỏ quên?

 

Ngay sau khi phát hiện có dịch, TT Y tế dự phòng đã thực hiện Xử lý môi trường tại bãi rác Sóc Sơn bằng vôi bột và cloramin B. Đối với những nơi có người sinh sống thì sẽ chỉ dùng hoá chất cloramin B để giảm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

 

Con số hàng trăm người đang sinh sống tại khu vực bãi rác Sóc Sơn không phải là nhỏ. Hơn nữa, theo ông Vũ Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ TƯ, có tới 75% trường hợp bị mắc tiêu chảy cấp không có biểu hiện bên ngoài, hay có thể gọi là người lành mang trùng nên nguy cơ lây lan là rất cao. Vì vậy, trước nguy cơ lây lan rất cao trong cộng đồng, người dân cần tự bảo vệ mình bằng ăn chín, uống sôi.

 

Lan Hương