Hà Tĩnh:

Bác sỹ vượt hàng chục cây số cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ

(Dân trí) - Chiều ngày 24/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị đột quỵ.

Trước đó vào ngày 23/7, ông Vũ Chí Bền (trú tại quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh) cùng đoàn cựu chiến binh đi thăm chiến trường xưa tại tỉnh Điện Biên. Trên đường đi, ông bị đột quỵ tại tỉnh Quảng Bình (đoạn giáp ranh huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Bác sỹ vượt hàng chục cây số cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ - 1

Hiện bệnh nhân Vũ Chí Bền đang dần phục hồi

Sau đó, ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hương Khê trong tình trạng: liệt 1/2 người trái, nói ngọng, rối loạn cơ tròn (ỉa, đái không tự chủ)...

Xác định đây là một ca bệnh nặng cần phải được cấp cứu khẩn trương. Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hương Khê đã tiến hành chụp CTscaner sọ não và làm các xét nghiệm cần thiết.

Kết quả chụp CTscaner sọ não, xác định đây là ca bệnh đột quỵ do nhồi máu não cần phải tiến hành kỹ thuật can thiệp “tiêu sợi huyết”. Bệnh viện Hương khê đã mời kíp cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hỗ trợ.

Ngay khi nhận được tin, kíp bác sĩ Khoa cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã vượt gần 50 cây số mang theo thuốc tiêu sợi huyết lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê triển khai cấp cứu cho bệnh nhân.

Sau khi dùng thuốc bệnh nhân đã tiến triển rất khả quan. Đến nay, đã nói rõ hơn, nhận diện được người thân, sử dụng được điện thoại, tay và chân trái đã cử động tốt...

Ths. Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, người trực tiếp lên hỗ trợ cho biết: Bệnh nhân Bền bị đột quỵ do nhồi máu não diện rộng. Rất may mắn bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong giai đoạn “giờ vàng” (dưới 4,5 tiếng) nên đã được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết và hồi phục tốt. Nếu không được cấp cứu và sử dụng thuốc tiêu sợi huyết bệnh nhân đã bị hôn mê và nguy cơ tử vong rất cao.

Hiện, bệnh nhân Bền đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị và tập phục hồi chức năng.

Xuân Sinh