Kiên Giang:

Bác sĩ về Kiên Giang làm việc được hỗ trợ ngay 150 triệu đồng

(Dân trí) - Sắp tới đây, Kiên Giang thành lập thêm nhiều bệnh viện và bệnh viện cũ chuyển về bệnh viện mới với qui mô lên 1.700 giường. Do đó, UBND tỉnh Kiên Giang đưa ra chính sách hỗ trợ 150 triệu đồng cho bác sĩ nào về Kiên Giang công tác.

Mới đây, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, BS CKII Nguyễn Văn Sơn vừa ký công văn gửi trường ĐH Y Dược TP Cần Thơ, trường Y Dược TP Hồ Chí Minh và trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc mời gọi các tân bác sĩ về công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Theo công văn này, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang là bệnh viện hạng I, trực thuộc Sở y tế tỉnh Kiên Giang. Bệnh viện có qui mô 1.550 giường, (thực kê 1.700 giường), có 9 phòng chức năng, 27 khoa lâm sàng, 9 khoa cận lâm sàn. Hàng năm, khám bệnh ngoại trú trên 500.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú trên 80.000 lượt bệnh nhân, hầu hết các dịch vụ kỹ thuật đều được phép áp dụng tại bệnh viện. (theo phân tuyến của Bộ Y tế).

Hiện bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên GIang đang thiếu nhiều bác sĩ, nhất là thời gian tới khi bệnh viện này được dời vè cơ sở mới
Hiện bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên GIang đang thiếu nhiều bác sĩ, nhất là thời gian tới khi bệnh viện này được dời vè cơ sở mới

Năm 2019, Bệnh viện được chuyển về cơ sở mới có qui mô hiện đại ngang tầm quốc tế. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của Bệnh viện hiện nay đang rất thiếu, nhất là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, nếu không được bổ sung kịp thời sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động trong thời gian tới.

Do đó, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đã làm “thư ngỏ” gửi đến lãnh đạo các trường đào tạo ngành y, tư vấn, giới thiệu các tân bác sĩ về bệnh viện công tác. Khi đó, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi bác sĩ sẽ được hỗ trợ 150 triệu đồng (lấy từ tiền ngân sách). Đặc biệt, bệnh viện có thêm chính sách ký hợp đồng và cho đi học chuyên khoa theo nguyện vọng của bác sĩ.

Trao đổi với PV Dân trí, Bác sĩ chuyên khoa II, Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Khi bệnh viện đa khoa cũ dời về cơ sở mới, qui mô bệnh viện tăng lên nên bệnh viện đang rất cần nhiều bác sĩ chuyên khoa. Nhất là thời gian tới, từ bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ tách và lập thêm các bệnh viện, như: Bệnh viện Lao phổi, BV Sản nhi, bệnh viện tâm thần… Do đó, Kiên Giang hiện tại rất cần nhiều bác sĩ nên thời gian tới có bao nhiêu bác sĩ về là chúng tôi lấy hết”.

Được biết, chính sách mời gọi và hỗ trợ 150 triệu đồng cho bác sĩ về Kiên Giang công tác được UBND tỉnh này thực hiện từ năm 2017.

Nguyễn Hành