Bác sĩ TPHCM 8 tháng chống dịch mòn mỏi vẫn chưa nhận tiền làm ngoài giờ

Hoàng Lê

(Dân trí) - Hơn nửa năm chống dịch không biết đến ngày nghỉ cuối tuần, nhưng đến nay, các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế ở TPHCM vẫn "ngậm ngùi" vì chưa nhận được khoản thu nhập làm ngoài giờ.

Mới đây, PV Dân trí đã nhận lá đơn phản ánh của một số y bác sĩ công tác tại Trung tâm Y tế TP Thủ Đức (TPHCM) về việc đến nay sau rất nhiều tháng phải chống dịch không có ngày nghỉ cuối tuần nhưng vẫn chưa được chi trả tiền lương theo đúng quy định.

Nửa năm chống dịch, không nghỉ cuối tuần... chờ mãi chưa thấy tiền làm ngoài giờ

Theo nội dung đơn, từ tháng 5/2021 khi TPHCM bước vào đợt bùng dịch Covid-19 thứ 4, nhân viên y tế của Trung tâm phải làm việc cật lực xuyên ngày đêm, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Họ không có ngày cuối tuần, không nghỉ lễ trong nhiều tháng liền. Nhưng đến nay, họ chỉ được hưởng phần phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân TPHCM, còn tiền làm ngoài giờ hoàn toàn chưa có gì.

Bác sĩ TPHCM 8 tháng chống dịch mòn mỏi vẫn chưa nhận tiền làm ngoài giờ - 1

Nhiều nhân viên y tế chống dịch hơn nửa năm trời không có ngày nghỉ cuối tuần (Ảnh: HL).

Theo các y bác sĩ, pháp luật quy định rõ ngày nghỉ là thời gian mà người lao động không phải thực hiện nghĩa vụ lao động của mình đối với người sử dụng lao động. Nhưng vì tinh thần chống dịch và nhiệm vụ được giao, họ vẫn phải đi làm.

Các nhân viên y tế cho rằng căn cứ theo Bộ luật Lao động hiện hành của Việt Nam, những ngày làm ngoài giờ của họ cho Trung tâm Y tế TP Thủ Đức phải được hưởng thêm một khoản ít nhất bằng 200-300% lương thông thường.

Bác sĩ TPHCM 8 tháng chống dịch mòn mỏi vẫn chưa nhận tiền làm ngoài giờ - 2

Nhân viên y tế đi chống dịch xuyên đêm, tranh thủ chợp mắt (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên khi liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ trình bày sự việc trên, các y bác sĩ nhận được phản hồi rằng phải đợi sự đồng ý từ Sở Y tế TPHCM. Bảng chấm công làm thứ bảy, chủ nhật các tháng đều bị trả về hết.

Việc chưa được nhận đúng tiền do công sức mình bỏ ra khiến các nhân viên y tế cảm thấy chạnh lòng, giảm động lực làm việc và cho rằng mình bị đối xử không công bằng.

"Thu nhập của ngành Y tế công vốn dĩ đã thấp so với mặt bằng chung. Nhiều anh em lương chỉ 4-5 triệu đồng/tháng, không có thời gian dành cho gia đình, bạn bè vì phải làm việc tất cả các ngày, kể cả lễ 2/9 và Tết.

Chúng tôi không có thời gian bồi hoàn sức khỏe nhưng đến giờ lại không được nhận tiền làm ngoài giờ…" - đại diện nhóm phản ánh ngậm ngùi chia sẻ và mong được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ càng sớm càng tốt.

Sở Y tế chờ Sở Nội vụ hướng dẫn

Trao đổi với PV ngày 14/2, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Thủ Đức xác nhận có sự việc các nhân viên y tế vẫn chưa nhận tiền lương làm ngoài giờ trong thời gian chống dịch. Vị này cho rằng, đây là tình hình chung của cả ngành y tế TPHCM chứ không riêng gì một nơi và chính ông lẫn các thành viên của ban giám đốc đều "cùng cảnh ngộ".

Qua tìm hiểu của PV, ngày 16/12/2021 PGS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký công văn gửi Sở Nội vụ để xin hướng dẫn về việc chi trả phụ cấp thêm giờ đối với nhân viên y tế tham gia chống dịch Covid-19.

Cụ thể theo văn bản, trong giai đoạn cao điểm dịch, các đơn vị y tế phải huy động toàn bộ nhân lực làm việc với cường độ cao nhất. Các nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị Covid-19, tham gia lấy mẫu xét nghiệm, truy vết tại cộng đồng, chăm sóc F0 tại nhà phải làm việc trong giờ lẫn ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ. Do tham gia chống dịch, lực lượng trên được hưởng chế độ phụ cấp quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP và Nghị quyết số 145/NQ-CP.

Theo nội dung khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 16, thời gian hưởng chế độ phụ cấp chống được tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Còn theo khoản 2, Điều 5 của Nghị quyết 16, các chế độ đặc thù khác không được quy định trong Nghị quyết thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Bác sĩ TPHCM 8 tháng chống dịch mòn mỏi vẫn chưa nhận tiền làm ngoài giờ - 3

Nhiều ngày cuối tuần, Trung tâm Y tế TP Thủ Đức tiếp nhận đông đảo người dân đến tiêm vaccine (Ảnh: NVCC).

Căn cứ các quy định trên, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế gặp vướng mắc trong việc có được xác định thời gian nhân viên y tế làm ngoài giờ (ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ...) để tham gia chống dịch và được hưởng chế độ phụ cấp phòng chống dịch là thời gian để tính chế độ trả lương làm việc thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 8/2005 do Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành hay không.

Vì vậy, Sở Y tế đề nghị Sở Nội vụ có ý kiến đối với nội dung vướng mắc trên, đồng thời có hướng dẫn cụ thể về cách tính trả lương làm thêm giờ đối với nhân viên y tế tham gia phòng chống Covid-19. Tuy nhiên đến nay sau gần 2 tháng đã qua, Sở Nội vụ vẫn chưa hướng dẫn chính thức bằng văn bản cho Sở Y tế.

"Nếu được hướng dẫn và có tiền, chúng tôi sẽ giải quyết chi liền chứ không để cho anh em chống dịch thiệt thòi" - lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Thủ Đức khẳng định.

Đại diện phòng Tổ chức cán bộ của Trung tâm cho biết thêm, trong các cuộc họp giao ban đã có giải đáp thắc mắc về vấn đề chi trả tiền làm ngoài giờ. Nếu chưa hài lòng với cách trả lời, nhân viên y tế có thể phản ánh trực tiếp hoặc nhờ đại diện các khoa phòng phản ánh đến ban giám đốc.