Tuyên Quang

Bác sĩ điều trị tắc trách trong vụ bé 7 tháng tuổi tử vong?

(Dân trí) - Thấy con gái gần 7 tháng tuổi có biểu hiện sốt cao trên giường bệnh, chị Thúy Vân đã cầu cứu các bác sỹ nhiều lần nhưng không được các bác sĩ đáp ứng yêu cầu. Kết quả, cháu bé bị tử vong ngay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang sau đó.

Gia đình chị Hoàng Thị Thúy Vân (32 tuổi, ở  TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) vừa có đơn gửi các cơ quan báo chí đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang làm rõ nguyên nhân cụ thể về cái chết tức tưởi của con gái 7 tháng tuổi.

Theo đơn phản ánh của chị Hoàng Thị Thúy Vân, ngày 2/11 vừa qua, chị đưa con gái là cháu Hà Thúy Chi (sinh ngày 26/4/2014) đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang với triệu chứng khó thở và ho. Tại đây, các bác sỹ kết luận cháu bị viêm phổi.

Sau 4 ngày điều trị tại phòng cấp cứu khoa Nhi, cháu Chi đã đỡ ho, dễ thở hơn và được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng điều trị số 11 do bác sĩ Hạnh (Phó trưởng khoa Nhi) phụ trách.

Bác sĩ điều trị tắc trách trong vụ bé 7 tháng tuổi tử vong?
Phía gia đình bệnh nhân bị tử vong tại bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của cháu bé và xử lý theo đúng qui định pháp luật.

Tuy nhiên, theo chị Vân, ngày hôm sau, thấy cháu Nhi có biểu hiện đi ngoài và sốt 38 độ, chị vội đến báo với bác sĩ Hạnh. “Bác sĩ Hạnh cau có rằng xuống phòng cấp cứu chứ báo tôi làm gì. Rồi bác sĩ Hạnh nói, cháu Nhi sốt 38 độ không cần phải uống thuốc”, chị Thúy Vân kể.

Sau đó, thấy cháu Nhi tiếp tục đi ngoài nhiều lần, chị Thúy Vân chạy sang phòng cấp cứu cầu xin các y bác sỹ thêm lần nữa. Lúc này, bác sĩ Hạnh vẫn không sang ngó ngàng đến cháu bé mà chỉ nói y tá cho cháu một gói men tiêu hóa về uống.

“Tôi hỏi cô y tá có truyền được không, cô y tá nói không, chỉ cho cháu uống nhiều nước orezon là được. Tuy nhiên, cháu cứ uống vào lại trớ ra hết”, chị Thúy Vân kêu than trong sự tuyệt vọng.

Đến khoảng 10h sáng, quá lo lắng về tình trạng của con gái, chị Thúy Vân tiếp tục sang gõ cửa bác sĩ Hạnh cầu cứu. Bác sĩ Hạnh bảo không cần truyền mà chỉ cần cho cháu uống nhiều sữa và nước. Khi chị trình bày việc cháu bé uống vào lại nôn thì bác sỹ Hạnh cáu gắt: “Biết làm thế nào được, nôn lại cho uống…”.

Đến chiều cũng ngày, cháu Nhi vẫn không được bác sĩ Hạnh thăm khám. Khoảng 16h30, chị đưa cháu Nhi đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm phân cho thấy cháu bị nhiễm vi rút Rota và cho chuyển phòng cách ly. Theo lời chị Thúy Vân, mặc dù lúc này tình trạng sức khỏe của cháu Nhi xấu đi nhưng vẫn không có bất kỳ ai thăm khám và điều trị cho cháu.

Đến 18h30 tối, ca trực chuyển cho người khác. Thấy cháu bé có biểu hiện lạnh tím chân tay, chị Thúy Vân khóc lóc chạy sang phòng y tá hỏi nhưng cô y tá xem bệnh án từ chiều không thấy ghi lưu ý gì nên chỉ cho thêm một gói men tiêu hóa nữa.

Thấy cháu Nhi ngày càng yếu đi, chị Thúy Vân đưa cháu sang phòng cấp cứu. Cháu sốt 39,5 độ, cô điều dưỡng tiếp tục đưa cho chị 1 gói hạ sốt, 1 viên chống co giật cho cháu uống.

Đơn gửi các cơ quan báo chí, đề nghị vào cuộc làm sáng tỏ sự việc.
Đơn gửi các cơ quan báo chí, đề nghị vào cuộc làm sáng tỏ sự việc.

Tiếp đó, bác sĩ Thắng, trực đêm ngày 7/11 sang khám và cho cháu Nhi thở khí rung nhưng không cải thiện được tình hình. Bác sĩ cho cháu chụp phim và kết luận phổi cháu bị nặng kèm với đi ngoài mất nước do cháu quá yếu. Cháu Nhi được cho thở máy, chườm nước ấm và uống nước ô zone. Đến 12h đêm thì cháu tử vong.

Sự ra đi đột ngột của cháu Hà Thúy Chi chưa đầy 7 tháng tuổi khiến gia đình chị Hoàng Thị Thúy Vân vô cùng bức xúc. Theo chị Thúy Vân, cái chết của cháu bé do sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các y bác sỹ, mà người trực tiếp là bác sĩ Hạnh, phó khoa Nhi - bởi trước đó, cháu đã điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương và tình trạng tạm ổn định.

PV Dân trí đã nhiều lần liên lạc bằng điện thoại với bà Hạnh (người phụ trách điều trị cháu Hà Thúy Chi). Bà Hạnh chỉ nói rằng, mọi việc đã được giải quyết xong và cần thông tin gì thì phóng viên liên hệ lãnh đạo bệnh viện.

Trả lời chúng tôi qua điện thoại, ông Phạm Quang Thanh (Giám đốc bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang) cho biết bệnh viện đã nhận được đơn thư phản ảnh vụ việc. Hiện phía bệnh viện đang xem xét, họp bàn với những người liên quan.

Cho biết về hướng xử lý sự việc, bà Vũ Thị Bích Việt (Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang) xác nhận, bà cũng nhận được phản ánh vụ việc. Theo bà Việt, bệnh viện đã làm việc với gia đình.

Bà Việt còn cho biết thêm: "Thể trạng của cháu bé có nhiều bệnh tật do đã từng điều trị ở Hà Nội trước khi nhập viện địa phương". Cũng theo bà Việt, cán bộ bệnh viện đã trực tiếp gặp gia đình bệnh nhân rút kinh nghiệm về mặt thái độ. Hiện sự việc đang được lãnh đạo bệnh viện gấp rút giải quyết cụ thể sự việc đối với phía gia đình có đơn cho ổn thoả cả 2 bên trong thời gian sớm nhất.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Quốc Cường