Bác sĩ Đà Nẵng lên đường chi viện cho Bắc Giang chống dịch bằng cả trái tim

Khánh Hồng

(Dân trí) - "Chúng tôi sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để tiếp sức đồng nghiệp ở Bắc Giang bằng cả trái tim của mình", bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, trưởng đoàn y, bác sĩ Đà Nẵng chi viện Bắc Giang chia sẻ.

Chiều mai, 31/5, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng lên đường chi viện Bắc Giang chống dịch Covid-19 vào chiều mai 31/5.

Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết đây là những bác sĩ, điều dưỡng giỏi, đã có kinh nghiệm chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng trong các đợt dịch vừa qua xảy tra trên địa bàn thành phố.

Bác sĩ Đà Nẵng lên đường chi viện cho Bắc Giang chống dịch bằng cả trái tim - 1
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà cho đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trước khi lên đường chi viện cho Bắc Giang chống Covid-19.

Ê kíp y bác sĩ chi viện cho Bắc Giang gồm 3 bác sĩ và 7 điều dưỡng hồi sức tích cực do bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng - Phó Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) làm trưởng đoàn. Đoàn được tăng cường đến Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang - nơi điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng.

Trước khi lên đường, bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng chia sẻ: "Trong đợt dịch này, Bắc Giang là tâm dịch rất nặng nề. Là đồng nghiệp, chúng tôi sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để chi viện, tiếp sức y, bác sĩ ở Bắc Giang bằng cả trái tim của mình. Với kinh nghiệm điều trị Covid-19, chúng tôi mong muốn cùng đồng nghiệp chiến thắng trong đợt dịch này".

Bác sĩ Hùng cũng nhắn nhủ người dân cố gắng hợp tác với cơ quan chức năng để những lực lượng chống dịch sớm được về với gia đình.

Bác sĩ Đà Nẵng lên đường chi viện cho Bắc Giang chống dịch bằng cả trái tim - 2
Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng - Phó Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) và các đồng nghiệp sẵn sàng lên đường chi viện cho Bắc Giang với cả trái tim.

Là một trong những người xung phong chi viện, tiếp sức đồng nghiệp ở tỉnh bạn, điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương (Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, nhà chị có 2 mẹ con, chồng đã mất cách đây mười mấy năm do bệnh hiểm nghèo.

Để yên tâm lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19, chị Thương phải gửi con gái về quê ngoại ở Quảng Nam, nhờ ông bà trông nom cháu.

"Tôi đã có kinh nghiệm chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19 trong đợt dịch năm ngoái. Vì vậy, lần đi này, tôi rất vững vàng và sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Bắc Giang vượt qua dịch bệnh", điều dưỡng Thương chia sẻ.

Bác sĩ Đà Nẵng lên đường chi viện cho Bắc Giang chống dịch bằng cả trái tim - 3
Điều dưỡng Võ Thị Hoài Thương (Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng) đã gửi con về quê để xung phong đi chống dịch. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình các y bác sĩ sẵn sàng lên đường chi viện cho tỉnh bạn, trước tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến phức tạp

"Chúng tôi trân trọng và tuyên dương tinh thần tự nguyện của các anh chị em y, bác sĩ, những người ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 của Đà Nẵng", ông Quảng nói.

Ông Quảng đề nghị ngành y tế quan tâm, tạo điều kiện cho các thành viên trong đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời động viên gia đình để các y, bác sĩ yên tâm công tác.