Bác sĩ cũng phát sợ với lá phổi đen sạm của bệnh nhân hút thuốc lá 30 năm

(Dân trí) - Nam bệnh nhân có thâm niên hút thuốc lá khoảng 30 năm nhập viện vì có khối u phổi, được chỉ định phẫu thuật. Trên hình ảnh nội soi, phổi của bệnh nhân đã bị đen sạm khiến y bác sĩ cũng phải thốt lên “khiếp quá”.

Phổi đen sạm vì hút thuốc lá

Nam bệnh nhân Ph.V.Ch. (62 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) có tiền sử bướu giáp, tăng huyết áp, bệnh mạch vành đã đặt stent. Trong lần tình cờ đi kiểm tra sức khỏe, ông được bác sĩ phát hiện trong phổi có tổn thương kèm theo một tổn thương khác ở vùng trung thất.

Bác sĩ cũng phát sợ với lá phổi đen sạm của bệnh nhân hút thuốc lá 30 năm - 1

Lá phổi bệnh nhân trên hình ảnh nội soi trong cuộc phẫu thuật

 

Tại Bệnh viện Quân y 175, qua hình ảnh PET/CT bác sĩ phát hiện trong phổi bệnh nhân có khối u, vùng trung thất có hạch. Tuy kết quả sinh thiết xuyên thành dưới hướng dẫn của CT không phát hiện tế bào ung thư, nhưng trên hình ảnh PET/CT thì khối u phổi thiên về ác tính.

Bác sĩ cũng phát sợ với lá phổi đen sạm của bệnh nhân hút thuốc lá 30 năm - 2

Các bác sĩ Việt - Nhật đã phối hợp thực hiện cuộc mổ trao đổi chuyên môn kỹ thuật

 

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, các bác sĩ đã quyết định can thiệp, điều trị sớm bằng biện pháp phẫu thuật cắt khối u. Ngày 25/2, với sự hỗ trợ của các chuyên gia phẫu thuật Lồng ngực đến từ Trung tâm Y tế Toàn cầu Nhật Bản, cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân được thực hiện tại bệnh viện Quân Y 175 trên cơ sở chuyển giao chuyên môn phẫu thuật lồng ngực.

Khối u phổi được xác định ác tính được cắt bỏ hoàn toàn

Trên hình ảnh nội soi cho thấy, lá phổi của bệnh nhân bị sạm đen. Được biết, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá khoảng 30 năm qua. Người bình thường phổi sẽ có màu hồng, tuy nhiên bệnh nhân đã bị khói thuốc lá đã xâm nhập vào các phế nang phổi. Khi lưỡi dao nội soi cắt thùy phổi, dịch màu đen trào ra khiến những người theo dõi cuộc mổ qua màn hình trực tuyến cũng phải thốt lên “khiếp quá”.

Bác sĩ cũng phát sợ với lá phổi đen sạm của bệnh nhân hút thuốc lá 30 năm - 3

Sau phẫu thuật bệnh nhân sẽ bước vào giai đoạn điều trị ung thư 

 

Các bác sĩ Việt – Nhật đã thực hiện nội soi khối u để tiến hành sinh thiết tại chỗ (sinh thiết lạnh) kết quả xác định bệnh nhân bị ung thư phổi. Ngay sau khi có kết quả, ê kíp đã tiến hành cắt thùy dưới phổi phải, nạo vét hạch. Sau 4 giờ khẩn trương, cuộc mổ hoàn tất, hiện bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi sức. Dự kiến thời gian tới, người bệnh sẽ được tiến hành các bước điều trị ung thư.

Vân Sơn