Bắc Ninh: Xét nghiệm diện rộng, khẩn trương khống chế dịch Covid-19

Bá Đoàn

(Dân trí) - Tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức xét nghiệm Covid-19 diện rộng, khẩn trương kích hoạt các biện pháp khống chế dịch Covid-19 với mục tiêu khoanh vùng, dập dịch hiệu quả và triệt để.

Bắc Ninh: Xét nghiệm diện rộng, khẩn trương khống chế dịch Covid-19 - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân huyện Lương Tài

Kích hoạt các biện pháp khoanh vùng, dập dịch

Sau 21 ngày liên tiếp tỉnh Bắc Ninh không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. ngày 14-8, phát sinh chùm 9 ca bệnh là nhân viên Công ty Viettel Post tại huyện Lương Tài.

Trao đổi với Dân trí, bà Tô Thị Mai Hoa - giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết; Trước diễn biến phức tạp của chùm ca bệnh trên, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Lương Tài đã khẩn cấp kích hoạt các biện pháp chống dịch với mục tiêu khoanh vùng, dập dịch hiệu quả và triệt để. Đặc biệt tập trung đẩy nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn.

Ngay sau khi có những thông tin về ổ dịch với 9 ca bệnh là nhân viên công ty Viettel post tại Lương Tài, ngành Y tế đã họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Lương Tài cùng các đơn vị liên quan đã xây dựng và triển khai kế hoạch đáp ứng cấp độ thần tốc truy vết, cách ly, khoanh vùng, đặc biệt chuẩn bị các điều kiện xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn có dịch.

Theo đó, ngoài lực lượng của Trung tâm Y tế Lương Tài, ngành y tế huy động lực lượng của 5 đơn vị trong ngành là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm y tế các huyện Thuận Thành, Gia Bình và Quế Võ y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 14 xã, thị trấn của huyện Lương Tài ngay vào chiều ngày 15/8.

Với nguyên tắc thôn có ca F0 lấy mẫu gộp theo hộ gia đình, thôn không có  ca F0 lấy mẫu gộp đại diện hộ gia đình. Với hơn 90 điểm lấy mẫu, 63.810 người dân, 20.473 số hộ gia đình được lấy mẫu tại 51 bàn. Tại các điểm lấy mẫu, ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác tại địa phương như Công an, Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương cùng phối hợp hướng dẫn nhân dân ổn định trật tự, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch như ngồi giãn cách, đeo khẩu trang đúng cách, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế... trước khi thực hiện lấy mẫu. Tất cả phối hợp nhịp nhàng và tuân thủ mọi quy định chuyên môn của ngành y tế. Gần 37.000 mẫu đã được hoàn thành trong chiều 15/8.

Bà Nguyễn Thị Xuân - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh cho biết; Ngoài công tác giám sát hỗ trợ truy vết, xét nghiệm tại Lương Tài, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh cũng trực tiếp hỗ trợ các điểm lấy mẫu thực hành nhập mẫu trên phần mềm quản lý mẫu Covid -19. Nếu như trước đây, việc thực hiện nhập mẫu được thực hiện trên Excel, thông tin rời rạc, phân bổ tại nhiều máy tính khác nhau, cần nhiều người để tổng hợp và dễ dẫn đến sai sót và xảy ra nhiều lỗi. Việc triển khai phần mềm mới thuận tiện, đơn giản hơn  giúp dữ liệu được cập nhật nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm nhân lực và thời gian đăng kí mẫu, nhận mẫu và trả kết quả tại đầu mối CDC.

Không để dịch lây lan ra diện rộng

Tính đến 16h30 ngày 15/8, số F0 trên địa bàn huyện Lương Tài ghi nhận lên 21 bệnh nhân, qua truy vết xác định được 386 trường hợp F1, hơn 1.300 trường hợp F2 và số trường hợp tiếp xúc khi giao hàng của các shipper F0 là 836. Như vậy, với số lượng người tiếp xúc nhiều, địa bàn tiếp xúc rộng, huyện Lương Tài trở thành vùng dịch tễ có nguy cơ rất cao. Các biện pháp đáp ứng chống dịch của ngành y tế và  địa phương được đánh giá rất nhanh chóng, kịp thời.

Tính đến 6h ngày 16/8, số bệnh nhân mắc mới tại Lương Tài đã tăng với tổng số 31 ca dương tính. Đến 18h ngày 17/8, huyện Lương Tài ghi nhận 48 ca dương tính với SARS -CoV-2. Các cơ quan chức năng đã truy vết được gần 500 trường hợp F1, gần 2.000 F2 liên quan giao nhận hàng với shipper của Viettel Post.

Bắc Ninh: Xét nghiệm diện rộng, khẩn trương khống chế dịch Covid-19 - 2

Chi nhánh Viettel Post Lương Tài (nơi phát sinh chùm ca bệnh F0)

Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lương Tài cho biết, Xác định tính chất phức tạp của ổ dịch này do mức độ di chuyển, gặp gỡ của những người giao hàng lớn, tiếp xúc nhiều người, huyện đã khẩn trương tổ chức các biện pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Huyện đã tập trung tuyên truyền đến toàn thể nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tất cả những người có liên quan đến các ca bệnh tự giác khai báo y tế, cách ly phù hợp. UBND huyện Lương Tài giao các đơn vị chức năng tổ chức thành lập 5 chốt kiểm soát dịch bệnh của huyện và 21 chốt kiểm soát dịch bệnh của xã nhằm kiểm soát người và phương tiện ra vào trong địa bàn huyện.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Ninh dự báo trong những ngày tới, dịch Covid - 19 ở huyện Lương Tài vẫn có chiều hướng phức tạp. Số ca bệnh có thể vẫn tăng. Trước thực trạng trên, ngành Y tế tiếp tục phối hợp với huyện Lương Tài huy động mọi nguồn lực, chỉ đạo các lực lượng chức năng sàng lọc các đối tượng trong cộng đồng, truy vết thần tốc, không để dịch lây lan diện rộng và dập dịch trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cảnh giác nhưng không hoang mang, bình tĩnh nhưng không chủ quan và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã được khuyến cáo.

Ngay sau khi ghi nhận chùm ca bệnh ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản nâng cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào cơ sở y tế, khu công nghiệp.