Anh 2 tuổi cho “ăn” công tắc đèn, bé 3 tháng tuổi suýt tử vong

(Dân trí) - Trong lúc chơi với em trai mới chào đời, cậu bé 2 tuổi đã cho em “ăn” công tắc đèn đồ chơi. Được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, bác sĩ đã nội soi gắp ra chiếc công tắc kẹt trong thực quản bệnh nhi.

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM (ngày 22/10) cho biết, tại đây vừa thực hiện nội soi cứu sống một bệnh nhi bị hóc dị vật rất nghiêm trọng. Bệnh nhân là bé H.T.K. (3 tháng tuổi, ngụ tại Đắk Lắk), được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, quấy khóc.

Hình ảnh X-quang ghi nhận chiếc công tắc đèn và cục pin trong cơ thể của trẻ
Hình ảnh X-quang ghi nhận chiếc công tắc đèn và cục pin trong cơ thể của trẻ

Điều tra bệnh sử từ các bác sĩ ghi nhận, trước khi gặp phải tình trạng trên, cậu anh trai 2 tuổi đang chơi cùng em. Trong lúc người lớn không để ý, bé anh đã nhét công tắc đèn đồ chơi vào miệng cho em “ăn”. Khi thấy bé khóc lặng, khó thở, tím tái, người nhà đã đưa đến bệnh viện địa phương rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây, kết quả chẩn đoán hình ảnh bác sĩ ghi nhận, chiếc công tắc đèn đang đang kẹt trong thực quản bệnh nhi, riêng cục pin của thiết bị đồ chơi, đã rơi xuống đường ruột. Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiến hành hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ thống nhất hội chẩn với chỉ định nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi.

Chiếc công tắc đèn được nội soi gắp ra ngoài thành công
Chiếc công tắc đèn được nội soi gắp ra ngoài thành công

Qua nội soi, chiếc công tắc nằm kẹt ở thực quản đã được gắp ra ngoài, giúp trẻ thoát khỏi cơn nguy kịch. Riêng cục pin điện tử có kích thước nhỏ đã đi sâu xuống ruột, bác sĩ quyết định không nội soi gắp dị vật mà chuyển đến khoa Tiêu hóa, theo dõi đến khi cục pin được tống ra ngoài theo đường tự nhiên.

Qua trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, các thiết bị đồ chơi có kích thước nhỏ rất nguy hiểm đối với trẻ. Nhiều trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu vì các bé nhét pin, vật dụng nhỏ vào mũi, miệng, tai, âm hộ. Pin điện tử có tính ăn mòn nên thường gây ra nhiều tổn thương nghiêm trọng. Để tránh những tai nạn tương tự, phụ huynh cần lưu ý loại bỏ những đồ chơi có kích thước nhỏ, thường xuyên để mắt đến trẻ, không nên để các bé chơi với nhau mà thiếu sự quan sát của người lớn.

Li Uyên