TPHCM:

Ăn bữa xế món bánh quy kem, 36 học sinh nhập viện

(Dân trí) - Sau bữa ăn xế với món bánh quy kem, ít nhất 36 học sinh trường Trần Quang Khải, đã phải nhập viện vì có biểu hiện của tình trạng ngộ độc. Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Học sinh có biểu hiện ngộ độc được cấp cứu tại bệnh viện Quận 1
Học sinh có biểu hiện ngộ độc được cấp cứu tại bệnh viện Quận 1

Chiều muộn ngày 10/3, BS Lê Thanh Vân, Giám đốc Bệnh viện quận 1 cho hay, tại đây vừa tiếp nhận hàng loạt học sinh có biểu hiện của tình trạng ngộ độc cấp tính. Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, bệnh viện nhận được cuộc gọi từ Ban giám hiệu trường Tiều học Trần Quang Khải thông báo về việc nhiều học sinh có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói.

Ngay lập tức các phương tiện được điều động đến trường, chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Thống kê của bệnh viện cho thấy, đến 17h cùng ngày có tổng cộng 36 trẻ nhập viện. Sau khi được thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, bù nước… lúc 18h, một số học sinh đã ổn định sức khỏe nên được phụ huynh đón về nhà chăm sóc, 21 bé có biểu hiện nặng đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Thông tin ban đầu được biết, bữa trưa cùng ngày, học sinh trong trường được ăn món cơm với xá xíu và canh khoai mỡ. Sau bữa ăn các bé vẫn hoàn toàn bình thường. Đến 14h chiều, học sinh được ăn xế với món bánh quy kem. Khoảng 1 tiếng sau khi ăn, một số trẻ có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, sau đó nhiều trẻ khác xuất hiện tình trạng tương tự và bắt đầu nôn ói.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, TPHCM đã vào cuộc điều tra nguyên nhân. Mẫu bánh các bé sử dụng cùng mẫu bệnh phẩm đã được lấy để mang đi kiểm nghiệm. Được biết, bữa ăn của học sinh trường Tiểu học Trần Quang Khải là do một cơ sở tư nhân cung cấp.

Vân Sơn