Ăn 20 viên thuốc vì tưởng là kẹo, bệnh nhi nguy kịch

(Dân trí) - Nếm thử viên nén trong lọ, bé gái thấy ngon nghĩ là kẹo nên ăn cùng lúc 20 viên. Ngay sau đó, cháu rơi vào tình trạng mê man, kích động, chân tay quờ quạng. Sau 2 ngày được điều trị tích cực, bệnh nhi mới qua được nguy kịch.

Đó là trường hợp của bệnh nhi N.T.H.Tr. (4 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TPHCM). Cháu được gia đình chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng mê man, lay gọi không phản ứng.

Khai thác bệnh sử từ bác sĩ ghi nhận, trước khi vào viện, bệnh nhi tò mò trước những viên nén để trong lọ đặt trên tủ bếp nên lấy xuống xem.

Bé Tr. bị ngộ độc thuốc đã được bệnh viện Nhi Đồng 1 cứu chữa kịp thời
Bé Tr. bị ngộ độc thuốc đã được bệnh viện Nhi Đồng 1 cứu chữa kịp thời

Đưa vào miệng nếm thử những viên nén, bé Tr. thấy ngọt, nghĩ là kẹo nên cháu lấy ra, ngồi ăn. Khi người nhà phát hiện thì cháu đã ngủ li bì, thỉnh thoảng kích động quờ quạng chân tay. Cạnh vị trí bé nằm là lọ nhựa đựng thuốc promethazine (một loại thuốc chống dị ứng), kiểm lại số lượng thuốc, phụ huynh phát hiện mất 20 viên.

Ngay lập tức, cháu được đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu cùng với lọ thuốc. Ngày 27/11, BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc cho hay, bé đã bị ngộ độc nặng do ăn phải quá nhiều thuốc promethazin dạng viên nén bọc đường.  Khoa cấp cứu đã tiến hành rửa dạ dày, đồng thời cho bệnh nhi uống than hoạt tính.

Tuy nhiên sau đó, trẻ có biểu hiện nặng với tình trạng đỏ da, li bì, thỉnh thoảng kích động, quờ quạng tay chân, nhịp tim nhanh, tăng trương lực cơ. Cùng với việc điều trị triệu chứng, bác sĩ tiến hành truyền dịch, điều chỉnh nước điện giải. Sau 2 ngày chăm sóc tích cực, bé đã tỉnh táo, tình trạng sức khỏe dần cải thiện.

Qua trường hợp trên bác sĩ lưu ý các bậc phụ huynh phải cẩn thận khi cất giữ thuốc trong nhà. Thuốc điều trị bệnh nên để cẩn thận trong tủ thuốc gia đình có khóa kỹ lượng, cần để thuốc xa tầm với của trẻ em. Không nên nói với trẻ thuốc là kẹo khi cho trẻ uống bởi lời nói của người lớn sẽ khiến các bé nghĩ là thật nên sẽ tìm cách lấy “kẹo” để ăn.

Li Uyên