Ấm lòng gian hàng 0 đồng nơi bệnh viện, "ai cần đến lấy - ai có đến cho"

(Dân trí) - Gian hàng 0 đồng được Đoàn thanh niên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An dựng lên hỗ trợ người nhà, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại viện.

Ấm lòng gian hàng 0 đồng nơi bệnh viện, ai cần đến lấy - ai có đến cho - 1

Thạc sỹ, Bác sỹ Hồ Giang Nam - Bí thư Đoàn BV Sản Nhi Nghệ An người khởi xướng cho gian hàng 0 đồng.

Những ngày qua, một quầy hàng di động bất ngờ được đặt tại sân Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thu hút rất đông người dân đến mua hàng. Điều đặc biệt, người đến mua hàng chỉ là những người nhà, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại viện và họ được mua với giá 0 đồng.

Ngoài người xếp hàng đến mua, cũng có rất nhiều người mang các hàng hóa, sản phẩm đến để tại quầy hàng này cho những người nghèo, khó khăn lấy.

Ấm lòng gian hàng 0 đồng nơi bệnh viện, ai cần đến lấy - ai có đến cho - 2

Bệnh nhân xếp hàng để mua hàng tại gian hàng 0 đồng.

Ấm lòng gian hàng 0 đồng nơi bệnh viện, ai cần đến lấy - ai có đến cho - 3

Gian hàng 0 đồng thu hút được sự chú ý của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Được biết, đây là quầy hàng được Đoàn thanh niên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An dựng lên để hỗ trợ cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang điều trị tại viện. Các mặt hàng trong quầy hàng này chủ yếu là đồ dùng cá nhân, nhu yếu phẩm thiết yếu như quần áo mới, giày dép, khẩu trang, bỉm, bàn chải đánh răng trẻ em, nước rửa tay, mì tôm, xúc xích, bánh mì, sữa.

Ấm lòng gian hàng 0 đồng nơi bệnh viện, ai cần đến lấy - ai có đến cho - 4

Bệnh nhân khó khăn có thể mua hàng với giá 0 đồng.

Với khẩu hiệu "ai thiếu đến lấy - ai có đến cho" quầy hàng đã thu hút được rất nhiều người quan tâm. Nhiều người xung quanh hoặc đến viện điều trị đều đến để ủng hộ cho quầy hàng thêm phong phú và đa dạng các mặt hàng. Từ đó những bệnh nhân nghèo lại có thêm đồ dùng, mặt hàng được mua với giá 0 đồng.

Thạc sỹ, Bác sỹ Hồ Giang Nam - Bí thư Đoàn BV Sản Nhi Nghệ An cho biết: "Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc và điều trị của bệnh nhân và người nhà. Nhằm mục đích kêu gọi các nhà hảo tâm, nhân viên bệnh viện chia sẻ các vật dụng, nhu yếu phẩm đơn giản nhằm hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, với thông điệp “Ai thừa mang đến - ai thiếu đến lấy”, Phòng QLCL&CTXH phối hợp cùng Đoàn thanh niên bệnh viện triển khai “gian hàng 0 đồng” mở cửa đều đặn chiều thứ 2,4,6 hàng tuần để phục vụ bệnh nhân".​

Nguyễn Duy