Quảng Nam:

80% người nhiễm HIV/AIDS trong độ tuổi lao động

(Dân trí) - “Hơn 80% số người nhiễm mới HIV/AIDS trong độ tuổi 20-39” là thông tin được đưa ra tại hội thảo Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam ngày 10/4 tại TP Tam Kỳ.

Theo báo cáo tại hội thảo Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh phối hợp với Chương trình phòng chống AIDS của Liên hợp quốc và Viện Pasteur Nha Trang tổ chức, các trường hợp nhiễm HIV/AIDS đều tập trung ở nhóm nguy cơ cao và vẫn tiếp tục xu hướng lan rộng ra cộng đồng dù số ca mắc mới, chuyển giai đoạn AIDS và tử vong trong năm 2011 thấp hơn so với năm 2010. Đa số các trường hợp bị lây nhiễm qua đường tình dục chiếm tới hơn 1/3 và đường máu chiếm tới gần 2/3.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến hết năm 2011, tổng cộng đã có hơn 700 trường hợp HIV/AIDS, trong đó, một nửa số trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS, 277 trường hợp tử vong và lũy tích số trẻ em dưới 13 tuổi là 6 cháu. TP Tam Kỳ là nơi có số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện cao nhất với 80 người, tiếp theo là huyện Thăng Bình 78 người, Phước Sơn 77 người, Điện Bàn 69 người...

Ông Đỗ Thái Hùng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, cho biết: Theo số liệu điều tra, Quảng Nam cùng một số tỉnh ở khu vực miền Trung trong những năm gần đây có các trường hợp lây nhiễm HIV/AIDS mới được phát hiện ngày càng giảm và cũng không nằm trong nhóm 10 tỉnh/thành có số trường hợp hợp xét nghiệm phát hiện dương tính lớn nhất trong năm 2011. Tuy nhiên, các ca lây nhiễm mới lại ngày càng trẻ hóa, 80% là ở nhóm tuổi từ 20-39. Đây là nhóm lực lượng lao động quan trọng của xã hội, nếu địa phương không kịp thời can thiệp sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của địa phương cũng như đất nước và tương lai của dân tộc. 

Vì vậy UBND tỉnh Quảng Nam đề ra mục tiêu giai đoạn 2012-2016 trong công tác phòng chống HIV/AIDS là tiếp tục khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trên toàn tỉnh dưới 0,15% dân số vào năm 2016 và giảm tác hại của dịch HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, góp phần vào thực hiện mục tiêu chung của quốc gia.

Công Bính