1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

80% bệnh nhân ung thư vú tự phát hiện bất thường

(Dân trí) - TS.BS Nguyễn Văn Tuyên, trưởng khoa Ngoại phụ khoa bệnh viện K cho biết, để phát hiện ung thư vú, quan trọng nhất là việc phải tự kiểm tra vú của người bệnh.

Chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm

Theo TS Tuyên, ở Việt Nam, ung thư vú cũng đang trở thành căn bệnh ung thư hàng đầu đối với nữ giới. Tại Hà Nội, ung thư vú chiếm 30%, còn TP.HCM, khoảng 20%, trong khi ung thư cổ tử cung chỉ còn 16,5%.

Tất cả mọi người đều có nguy cơ bị ung thư vú, đặc biệt là ở những trường hợp sau: Tiền sử gia đình, gia đình có mẹ, chị bị ung thư thì tần số cao hơn người bình thường. Còn ai có mẹ bị ung thư cả 2 vú trước tuổi mãn kinh, nguy cơ là 50%. Có kinh sớm, chưa đẻ lần đầu sau 30 tuổi, có nguy cơ cao 2 - 4 lần so với đối tượng khác.

Những người có kỳ kinh nguyệt kéo dài, độc thân không nuôi con bú, không sinh đẻ… tỉ lệ bị ung thư vú thường cao hơn. So sánh giữa người cho con bú trên 6 tháng và người không cho con bú thì tỉ lệ phụ nữ không cho con bú có nguy cơ cao hơn 2 - 4 lần.

Phụ nữ bị béo phì sau tuổi mãn kinh và thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo, uống rượu, hút thuốc lá, tiếp xúc với hoá chất diệt sâu bọ... sẽ có nguy cơ cao bị ung thư vú.

Tuy nhiên, với những tiến bộ của y học hiện nay, việc chẩn đoán và chữa trị cũng đang ngày càng được cải thiện. Nếu bệnh ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn đầu thì khả năng trị khỏi là 80%. Nhưng nếu để đến giai đoạn 3,4 thì tỷ lệ chữa khỏi rất thấp, ung thư vú sẽ gây ra đau đớn vì mất đi 1 phần của cơ thể - phần mang lại cảm giác tự tin, hoạt động tình dục, vẻ đẹp cũng như chức năng làm mẹ.

Tạo thói quen tự khám vú

“Vì khoảng 90% triệu chứng đầu tiên của bệnh ung thư vú là có khối u nên việc tự kiểm tra vú thường xuyên kết hợp với đi khám định kỳ tại bệnh viện là rất quan trọng”, TS Tuyên khẳng định.

Có thể nói, tế bào ung thư vú khi mới bắt đầu hình thành thường nhỏ như những hạt cát nên rất khó phát hiện. Từ tế bào ung thư đầu tiên, đến khi có thể sờ thấy được, phải mất từ 7 - 8 năm. Vì thế, việc kiên trì khám vú thường xuyên là rất quan trọng.

Theo BS Tuyên, người phụ nữ nên thực hiện kiểm tra ngực định kỳ mỗi tháng một lần, sau khi sạch kinh nguyệt 5 ngày. Có thể dùng đầu ngón tay miết theo chiều vòng tròn quanh vú để phát hiện những hạch, u bất thường.

Khối u ở vú cũng bị lồi ra mà nhiều khi co kéo làm lõm vú. Vì thế, khi phát hiện bất cứ dấu hiện bất thường nào như núm vú bị đau, loét hoặc có nước, dịch chảy ra; xuất hiện bướu, khối u ở vú, ở vùng nách và khối u này thường không đau; hình dáng vú thay đổi, núm vú lõm vào bên trong, da nhăn và sần… thì nên đến bệnh viện chuyên khoa để được kiểm tra.

Vì khi đã bị ung thư vú, việc điều trị bảo tồn vú chỉ thực hiện được khi khối u dưới 3cm. U to sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tâm lý người bệnh.

BS Tuyên đưa ra lời khuyên, những phụ nữ từ 20 - 39 tuổi nên tự kiểm tra vú định kỳ mỗi tháng một lần và đến bác sĩ chuyên khoa để khám vú 1 lần/năm.

Còn đã trên 40 tuổi, nên tự khám và đi khám bác sĩ chuyên khoa và chụp hình quang tuyến vú 1 lần/năm. Vì X-quang vú có thể phát hiện những trường hợp ung thư vú từ rất sớm, khi chưa có biểu hiện lầm sàng, chưa thể sờ thấy khối u bằng tay. Đây là giai đoạn tiền lâm sàng, nên hiệu quả điều trị rất cao.

Hồng Hải