Đắk Lắk:

8 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn thịt chó

(Dân trí) - Để đãi bà con, láng giềng đã giúp gia đình mình dựng trụ tiêu ông A Ma Rom đã mua 2 con chó về làm thịt. Sau khi ăn xong, 8 người đã bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu.

Chiều 14/6, bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đã cấp cứu cho 8 bệnh nhân ngộ độc do ăn thịt chó và đã có 3 bệnh nhân được cho xuất viện.

8 người nhập viện sau khi ăn thịt chó (ảnh minh họa)
8 người nhập viện sau khi ăn thịt chó (ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Anh, vào chiều ngày 13/6, 8 bệnh nhân được đưa vào bệnh viện đều có chung triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn và tiêu chảy cấp. Các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thịt chó, sau khi điều trị đến nay 3 người đã ra viện và 5 người đang nằm theo dõi thêm.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 13/6, gia đình ông AMa Rom (38 tuổi, trú tại buôn Đung B, xã Ea Khal, huyện EaH'leo) đã nhờ họ hàng, láng giềng tới giúp dựng trụ tiêu. Ông AMa Rom đã mua 2 con chó (1 còn sống, 1 đã chết) của một người dân ở thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’leo) đem về làm thịt đãi cơm trưa.

Sau khi ăn xong, 8 người có biểu hiện của ngộ độc và được người thân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thúy Diễm