75% tử vong ở trẻ em là do tai nạn thương tích

(Dân trí) - Thông tin trên được PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Tú, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng đưa ra tại buổi Triển lãm - Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn ngày 10/12.

Tai nạn thương tích hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Trên thế giới, mỗi năm tai nạn thương tích cướp đi mạng sống của hơn 5 triệu người. Nghiêm trọng hơn, mỗi trường hợp tử vong lại có hơn vài ngàn người bị thương và rất nhiều người trong số họ bị tàn tật vĩnh viễn.

Còn tại Việt Nam, tai nạn thương tích có chiều hướng gia tăng trong nhiều năm qua với hàng chục ngàn người chết mỗi năm. Trong đó, chết do tai nạn giao thông chiếm gần 46%, ngoài ra là tử vong do các nguyên nhân như chết đuối, bỏng, ngã, tai nạn lao động…Đặc biệt, những ca tai nạn thương tích tập trung cao nhất ở nhóm tuổi lao động từ 15 - 49 tuổi (nam cao gấp ba lần so với nữ).

Riêng ở trẻ em, số ca tử vong do tai nạn thương tích chiếm tới 75%, trong khi tử vong do bệnh truyền nhiễm chỉ là 12%, do bệnh mạn tính là 13%.

Thiệt hại về người và vật chất chỉ tính riêng do tai nạn giao thông ở Việt Nam đã chiếm tới 885 triệu USD, chưa kể đến nguồn lực lớn của ngành y tế dành cho cứu chữa, phục hồi chức năng cũng như gánh nặng về tâm lý, kinh tế cho gia đình, xã hội.

Hồng Hải