4 phòng khám bị “đóng cửa”, công ty “mẹ” mới bị “sờ gáy”?

Sở Y tế đã phát hiện 4 phòng khám Năm Châu của công ty TNHH Ngọc Huệ Đường có sai phạm, song chỉ đến khi có bệnh nhân tử vong sau cắt trĩ mới quyết định “xử trảm”.

 
4 phòng khám bị “đóng cửa”, công ty “mẹ” mới bị “sờ gáy”?
Vụ bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu đã bộc lộ rõ ràng hơn những sai phạm liên tiếp của Cty TNHH Ngọc Huệ Đường trong hơn 1 năm qua

 

Bác sĩ Trung Quốc ngang nhiên hành nghề

 

Sau vụ bệnh nhân Mạc Duy Thử (75 tuổi, trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tử vong sau khi đến phẫu thuật cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu (707 đường Giải Phóng ,quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào ngày 28.12.2013, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động, thu giấy phép và yêu cầu phòng khám này phải đóng cửa, tháo dỡ biển hiệu. Tuy nhiên, sau cái chết của bệnh nhân Thử, có rất nhiều sai phạm bị phát giác tại phòng khám này.

 

Trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Thử có nhiều giấy tờ có chữ viết bằng chữ Trung Quốc, trong đó có tờ phiếu siêu âm nội soi viết bằng chữ Trung Quốc. Như vậy nhiều khả năng phòng khám Năm Châu có bác sĩ Trung Quốc trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân Thử, chứ không phải là nghi ngờ như một số thông tin đã đưa. Nhưng chi tiết này đến nay vẫn chưa được làm rõ.

 

Trước đó, khoảng đầu tháng 12.2013, Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP.Hà Nội phối hợp với Thanh tra Sở Y tế bất ngờ kiểm tra hành chính phòng khám Năm Châu đã phát hiện 2 bác sĩ Trung Quốc đang khám, chữa bệnh “chui” tại đây. Khi thấy đoàn kiểm tra, một bác sĩ Trung Quốc đã kịp “trốn thoát” và giấy phép lao động của bác sĩ còn lại đã hết hạn từ lâu. Việc phòng khám Năm Châu có bác sĩ TrungQuốc hành nghề chui mặc dù đã được phát hiện và xử lý từ đầu tháng 12 nhưng đến cuối tháng 12 vẫn thấy có dấu vết của bác sĩ Trung Quốc trong bệnh án của bệnh nhân Thử thì có thể khẳng định rằng: Phòng khám Năm Châu đã phớt lờ việc cảnh cáo, xử phạt của cơ quan chức năng.

 

Chết người mới “xử trảm”

 

Ngày 31/12/2013, Sở Y tế Hà Nội đã chính thức có văn bản đình chỉ hoạt động, thu giữ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tư nhân của phòng khám Năm Châu. Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng ở UBND quận Hoàng Mai giám sát việc chấp hành đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh, tháo dỡ biển hiệu của phòng khám Năm Châu.

 

Việc “đóng cửa” phòng khám Năm Châu mới hay biết “ông chủ” của phòng khám này là Cty TNHH Ngọc Huệ Đường đã từng có “tiền án”. Phòng khám Năm Châu mới đi vào hoạt động tại địa chỉ 707 đường Giải Phóng - nơi trước đó từng là phòng khám đa khoa Việt Hải thuộc Cty TNHH Ngọc Huệ Đường đã bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép. Một phòng khám tư nhân ở địa chỉ số 601 đường Giải Phóng cũng phải đóng cửa sau khi nhận được thông tin phòng khám này thường xuyên có bác sĩ Trung Quốc hoạt động “chui”, trạm y tế phường Giáp Bát đã báo cáo lên cơ quan chức năng.

 

Trước đó, tháng 7.2012 phòng khám Đông y Việt y đường ở số 12, ngõ 604, đường Trường Chinh (thuộc Cty TNHH Ngọc Huệ Đường) cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất, phát hiện có bác sĩ Trung Quốc tham gia khám, chữa bệnh. Qua kiểm tra, vị bác sĩ Trung Quốc này có giấy phép hành nghề đông y, nhưng lại điều trị bệnh cho bệnh nhân theo phương pháp tây y. Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt hành chính, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân của phòng khám này.

 

Như vậy, có thể hiểu là phòng khám này bị đóng cửa thì lập tức Cty TNHH Ngọc Huệ Đường lại “đẻ” ra một phòng khám mới để tạo điều kiện cho các bác sĩ Trung Quốc hành nghề chui. Đây là kiểu che mắt cơ quan chức năng của Cty TNHH Ngọc Huệ Đường.

 

Trước hàng loạt những sai phạm liên tiếp của Cty TNHH Ngọc Huệ Đường kéo dài từ tháng 7.2012 đến tháng 12.2013, đầu tháng 1.2014, Sở Y tế Hà Nội mới ra quyết định không tiến hành thẩm định để cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh đối với phòng khám ĐK trực thuộc Cty TNHH Ngọc Huệ Đường. Một quyết định được cho là quá muộn!

 

Theo Đức Anh

Lao động