1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18

3 tháng đầu năm có hơn 15.000 người đăng ký hiến tạng

Minh Nhật Hải Yến

(Dân trí) - Sau lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phong trào hiến tạng đã có chuyển biến rõ rệt.

Số ca đăng ký hiến tạng tăng gấp 3 lần cùng kỳ

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, hơn 15.000 người đã tình nguyện đăng ký hiến tạng. Cùng với đó, cả nước ghi nhận hơn 20 ca hiến tạng sau chết não được thực hiện, con số tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ các năm trước.

Đây là thông tin được Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia chia sẻ tại Chương trình "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi".

3 tháng đầu năm có hơn 15.000 người đăng ký hiến tạng - 1

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Chương trình được tổ chức tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (Hà Nội) vào chiều 25/3.

Cũng theo Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, 17 chi hội vận động hiến mô, tạng mới đã được thành lập trên cả nước, cho thấy nỗ lực ngày càng lan rộng trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương nhấn mạnh: "Hiến tặng mô, tạng là một nghĩa cử cao đẹp, là món quà vô giá mà một người có thể trao tặng cho người khác, ngay cả khi không còn hiện hữu trên cõi đời này.

Mỗi lá gan, quả thận, giác mạc hay mô được hiến tặng có thể giúp một con người từ bờ vực sinh tử trở lại với cuộc sống. Đó không chỉ là việc làm mang tính nhân đạo, mà còn là biểu tượng của lòng vị tha, tình yêu thương giữa con người với con người".

Một người hiến tạng có thể mang lại cơ hội sống cho 8 đến 10 bệnh nhân đang chờ ghép. Hiến tặng mô, tạng không phải là sự mất mát mà là sự tiếp nối của sự sống.

Điều dưỡng Phạm Thị Thanh Tâm, Trung tâm Ung bướu và Phẫu thuật đầu cổ chia sẻ: "Là một nhân viên y tế, tôi chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân chỉ còn cách sự sống một phép màu, một quả tim, một lá gan, một quả thận từ người hiến.

3 tháng đầu năm có hơn 15.000 người đăng ký hiến tạng - 2

Hơn 200 bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng tại chương trình (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tôi thấu hiểu giá trị của từng cơ quan được trao đi, không chỉ cứu sống một người mà còn cứu sống cả gia đình họ khỏi nỗi đau mất mát".

Tại sự kiện, thông điệp "Cho đi là còn mãi" không chỉ được lan tỏa bằng lời nói mà còn được hiện thực hóa bằng hành động thiết thực.

Hơn 200 bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và sự tiên phong của đội ngũ y tế trong việc khuyến khích cộng đồng cùng chung tay vì sự sống của người bệnh.

Để hiến tạng cũng phổ biến như hiến máu

Theo thống kê, Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á với hơn 1.000 ca/năm nhưng tỷ lệ hiến tạng sau chết não lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Vẫn có hàng nghìn người bệnh phải chờ đợi, nhiều người không có cơ hội vì thiếu nguồn hiến. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do nhận thức cộng đồng còn hạn chế, công tác truyền thông, vận động chưa thực sự hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Vận động Hiến mô, tạng, đăng ký hiến mô, tạng là một quyết định xuất phát từ lòng thiện lành.

Tuy nhiên, không phải ai đăng ký cũng có thể thực hiện được tâm nguyện ấy. Việc hiến tạng sau khi qua đời còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố y tế và hoàn cảnh cụ thể.

"Nhân duyên đủ đầy thì tâm nguyện đó mới được trọn vẹn. Nhưng chính hành động đăng ký hôm nay đã mang lại cho mỗi người một niềm vui, bởi nó xuất phát từ cái tâm trong sáng và thiện chí muốn trao đi sự sống", ông Phúc chia sẻ.

Các chương trình vận động hiến tặng không chỉ được kỳ vọng sẽ gia tăng số lượng người đăng ký, mà còn góp phần thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ rào cản tâm lý trong cộng đồng về việc hiến mô, tạng.

"Chúng tôi mong muốn hiến tạng sẽ trở thành một hành động phổ biến, như hiến máu, để người bệnh có thể được ghép mô kịp thời.

Đồng thời, cần có những hoạt động thiết thực nhằm tri ân, động viên và chăm lo cho người hiến sống cũng như gia đình người đã hiến tặng.

Song song với đó, việc xây dựng chính sách hỗ trợ đội ngũ tư vấn, vận động và những người làm công tác này là điều cần thiết", bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đề xuất.