3 người thương vong vì cháy nhà rạng sáng ở TPHCM: 1 ca bỏng đến 50% cơ thể

Hoàng Lê

(Dân trí) - Hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà ở TPHCM lúc rạng sáng khiến 3 người bên trong gặp nạn. Trong đó, có một trường hợp tử vong, người khác bỏng đến 50% cơ thể.

Trưa 28/5, nguồn tin tại Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết, sáng cùng ngày nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp bỏng nặng trong sự việc cháy nhà thương tâm lúc rạng sáng.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.H.H. (16 tuổi), vào viện với chẩn đoán bỏng lửa diện tích 30% độ 2-3 vùng mặt, cổ, tứ chi, bỏng hô hấp ngày. Bệnh nhân có vết thương đầu đã khâu.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.X.V. (25 tuổi), được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng hô hấp, chẩn đoán bỏng lửa diện tích 50% độ 3-4 vùng thân, tứ chi. Bệnh nhân này cũng có vết thương cẳng chân phải đã được khâu.

Sau khi vào viện, cả hai được sơ cứu rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy theo yêu cầu của người thân. Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhân được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, hiện nằm tại phòng Săn sóc đặc biệt và được theo dõi sát.

3 người thương vong vì cháy nhà rạng sáng ở TPHCM: 1 ca bỏng đến 50% cơ thể - 1

Hai nạn nhân trong vụ cháy nhà đang điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt, khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó theo thông tin ban đầu, khoảng 0h40 ngày 28/5, lửa bất ngờ bùng lên ở căn nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Sao, phường Phú Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM). Khi người dân phát hiện đám cháy và chạy đến tìm cách cứu hỏa, lửa đã bao trùm căn nhà cùng nhiều vật dụng, khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận Tân Bình và quận Tân Phú đã huy động 45 chiến sĩ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường, phá cửa cuốn dập lửa. Gần 3 giờ sau, ngọn lửa được khống chế nhưng một nam thanh niên 22 tuổi đã tử vong. 2 nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.