3 mẹ con cùng nằm viện vì sốt xuất huyết

Nam Phương

(Dân trí) - Mới đầu thấy sốt cao, chị Nhàn (Đống Đa, Hà Nội) chỉ nghĩ bị sốt virus. Sau đó hai con cũng bị sốt, chị bị đi ngoài phân đen, thấy vậy cả nhà vội vàng đi khám và được chỉ định nhập viện.

Đang điều trị tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội), 3 mẹ con chị Nhàn được bố trí nằm cùng một phòng. Trong đó chị Nhàn và cô con gái 14 tuổi có dấu hiệu cảnh báo xuất huyết nguy hiểm. 

Trước đó, ngày 22/8, chị có biểu hiện sốt cao 38,8-39 độ C, nhưng nghĩ do sốt virus hoặc do thay đổi thời tiết nên chị chỉ uống hạ sốt, oresol bù dịch. Tuy nhiên, đến hôm sau chị vẫn thấy sốt cao không hạ, sau đó hai con của chị cũng bắt đầu sốt cao. Sáng 25/8, cả 3 con đến Bệnh viện Đống Đa khám, được làm xét nghiệm và chẩn đoán sốt xuất huyết, tiểu cầu bắt đầu hạ.

3 mẹ con cùng nằm viện vì sốt xuất huyết - 1
3 mẹ con chị Nhàn vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.

Chị Nhàn có biểu hiện đi ngoài phân đen, cô con gái 14 tuổi có biểu hiện hành kinh sớm trước chu kỳ- dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm nên cả 3 mẹ con được chỉ định nhập viện theo dõi. Cậu con trai 8 tuổi cũng được theo dõi kỹ. 

“Thấy nhà không có muỗi, nên gia đình tôi không có thói quen ngủ màn, mới đầu tôi cũng không nghĩ mình mắc sốt xuất huyết. Nhưng sau đó, thấy người mệt, nằm lê lết cả ngày, người bứt rứt như kiến cắn, đi ngoài phân đen tôi nghĩ có khả năng mình bị sốt xuất huyết”, chị Nhàn nói. 

Cách đây 2 năm, chồng chị Nhàn cũng bị sốt xuất huyết, đi ngoài phân đen. 

BSCKII Nguyễn Thái Minh, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) cho biết, từ đầu năm đến nay khoa tiếp nhận điều trị cho 91 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó số ca mắc chỉ riêng trong tháng 8 là 39 ca (chiếm hơn 42%). Thời gian qua thời tiết Hà Nội mưa liên tục, sau đó lại nắng gắt, muỗi phát triển nhiều nên số ca bệnh có dấu hiệu tăng lên.

So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc có giảm, các ca bệnh cũng nhẹ hơn, tiểu cầu ít bị hạ, số trường hợp có biểu hiện xuất huyết cũng ít hơn. 

“Tuy nhiên, hiện bắt đầu mùa dịch của sốt xuất huyết huyết, cao điểm vào tháng 9-10-11, vì thế người dân không được chủ quan”, BS Minh nhấn mạnh.

3 mẹ con cùng nằm viện vì sốt xuất huyết - 2

Theo BS Minh, bắt đầu từ ngày thứ 4 bệnh có dấu hiệu nguy hiểm. Vì thế, trong những ngày đầu người bệnh có thể ở nhà, uống thuốc hạ sốt, bù dịch hoặc đi khám để được bác sĩ cho đơn và hẹn tái khám. Tuy nhiên từ ngày thứ 4 thì nên vào viện vì đây là giai đoạn có thể xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm.

Không tự ý truyền dịch

BS Minh cũng đặc biệt khuyến cáo người dân không tự ý truyền dịch, điều này rất nguy hiểm. Lý do vì ở từng thời điểm, từng ca bệnh mà bác sĩ sẽ phải điều chỉnh tốc độ truyền dịch nhanh hay chậm để tránh sốc. 

Chẳng hạn, từ ngày thứ 4, bệnh nhân có thể có rối loạn tăng tính thấm thành mạch, dễ xuất huyết nặng lên, rối loạn đông máu, nếu truyền dịch không cẩn thận có thể dẫn đến sốc, nhất là những người có cơ địa bệnh nền mạn tính. Đến giai đoạn hồi phục, cơ thể lại tái hấp thu dịch trở lại, lúc này bệnh nhân không nên truyền dịch mà nằm theo dõi tình trạng xuất huyết. Hay có những bệnh nhân máu cô đặc thì phải truyền ở tốc độ rất nhanh. 

Mới đây tại Hà Nội cũng ghi nhận một trường hợp sốt xuất huyết bị ngừng tim do sốc khi truyền dịch tại nhà. Vì thế, người dân cần hết sức lưu ý, việc truyền dịch phải có sự chỉ định của bác sĩ, tùy từng giai đoạn bệnh mà tốc độ truyền nhanh hay chậm, có cần thiết phải truyền dịch... 

Bên cạnh đó, cũng theo bác sĩ Minh người dân không nên quá lo ngại dịch Covid-19 mà không đi đến bệnh viện khám. Hiện nay các bệnh viện đều phân luồng bệnh nhân, trường hợp sốt không có biểu hiện của Covid-19 thì được cho đi khám đúng chuyên khoa. 

Có đến 70% các trường hợp sốt xuất huyết là lành tính, trừ một số trường hợp có cơ địa đặc biệt, bệnh nền mạn tính. Sau sốt 5-7 ngày người bệnh có thể tự hồi phục. 

Triệu chứng của sốt xuất huyết gồm sốt cao liên tục, kéo dài 5-7 ngày, kèm theo đau đầu, đau người, có thể nổi hạch, phát ban, trên người nổi da xung huyết đỏ, đau bụng vùng gan, buồn nôn. Nặng hơn, người bệnh có thể bị xuất huyết chảy máu dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng.

Ở nữ giới có thể có hiện tượng rong kinh, rong huyết, nặng hơn có biểu hiện xuất huyết nội tạng như xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não, tổn thương gan, rối loạn đông máu... Khi có một trong những biểu hiện trên, người dân nên đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm chẩn đoán và điều trị, tuyệt đối không được tự ý theo dõi và truyền dịch tại nhà.

Đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng 7 ngày, tuy nhiên khoảng 5% bệnh nhân sẽ có biểu hiện nặng như chảy máu hoặc thoát huyết tương gây sốc do giảm thể tích, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ gây tử vong. 

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội từ đầu năm đến nay, thành phố có 1.422 người mắc sốt xuất huyết, giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã có trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết. Sở Y tế nhận định dịch bệnh sẽ có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.