Lâm Đồng:

28 du khách người Myanmar nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

(Dân trí) - Chiều ngày 3/6, ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó giám đốc BVĐK tỉnh Lâm Đồng, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 28 bệnh nhân người Myanmar trong tình trạng chóng mặt, đau bụng, nôn ói...

Trước đó, sáng cùng ngày, khoa cấp cứu BVĐK Lâm Đồng tiếp nhận 28 du khách người Myanmar nhập viện với các triệu chứng chóng mặt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Du khách người Myanmar đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng
Du khách người Myanmar đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/6, đoàn du khách gồm 28 người Myanmar đến Đà Lạt. Trong ngày, đoàn đã ăn cơm tại 2 nhà hàng ở TP Đà Lạt, đến chiều ngày 2/6, những du khách bắt đầu có triệu chứng chóng mặt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Sau khi cấp cứu cho các bệnh nhân, BVĐK tỉnh Lâm Đồng đã gửi mẫu bệnh phẩm cho các cơ quan chức năng để điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng đang ghi nhận tại Bệnh viên để điều tra và làm rõ nguyên nhân
Cơ quan chức năng đang ghi nhận tại Bệnh viên để điều tra và làm rõ nguyên nhân

Do sự việc liên quan đến người nước ngoài nên ngay sau khi nhận được thông tin, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Ngay sau đó, các nạn nhân được cấp cứu, đến khoảng 12h trưa cùng ngày, 22 du khách đã được xuất viện.

Ngọc Hà