18 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 315 âm tính với SARS-CoV-2

(Dân trí) - Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết hiện nay, bệnh nhân số 315 có sức khỏe ổn định, 18 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện nay trên toàn tỉnh có 131 người đang cách ly tại cơ sở y tế, 257 người cách ly tập trung và 139 người đang được cách ly tại nhà.

Về sức khỏe bệnh nhân số 315, Sở Y tế cho biết, hiện nay bệnh nhân có sức khỏe ổn định, 18 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đều có kết xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân số 315 là bệnh nhân nam, 39 tuổi, từ Campuchia về nước và nhập cảnh trái phép qua đường mòn vào lúc 15h30 ngày 2/5, đến nhà người dì ruột tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu (Tây Ninh).

Theo yêu cầu của người dì, người đàn ông này đã tới ngay công an xã trình báo, được giữ cách ly tại xã tới sáng 3/5. Sáng 3/5 được đưa đi cách ly tập trung tại K71. Ngày 5/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tối 15/5, mẫu xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân tại Viện Pasteur TPHCM cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. 18 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được cách ly theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu và bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Tính từ đầu vụ dịch đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm SASR-COV-2 (bệnh nhân 117, 118, 252, 315). Trong đó, đã điều trị thành công cho 3 bệnh nhân.

 Xuân Duy