15 bệnh viện dã chiến ở TPHCM sắp dừng hoạt động

Quang Huy

(Dân trí) - Theo kế hoạch của Sở Y tế TPHCM, từ nay đến cuối năm, 15 bệnh viện dã chiến trên địa bàn sẽ dừng hoạt động. Các bệnh viện điều trị Covid-19 còn lại áp dụng mô hình 3 tầng.

"TPHCM đã có lộ trình thu hẹp các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, trên cơ sở các bệnh viện thành phố tiếp nhận các bệnh nhân và triển khai mô hình 3 tầng", bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, thông tin tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chiều 18/10.

Cụ thể, Sở Y tế TPHCM đã có kế hoạch dừng hoạt động 5 bệnh viện dã chiến, gồm: Bệnh viện dã chiến Củ Chi cơ sở 2, cơ sở 3, Bệnh viện dã chiến số 1, 7, 9 vào ngày 31/10.

Đến ngày 30/11, TPHCM tiếp tục ngừng hoạt động các bệnh viện dã chiến số 2, 4, 10, 11, 12.

15 bệnh viện dã chiến ở TPHCM sắp dừng hoạt động - 1

Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM (Ảnh: H.N.).

Đến ngày 31/12, thành phố tiếp tục dừng hoạt động đối với các bệnh viện dã chiến số 3, 5, 6, 8 và Bệnh viện dã chiến Củ Chi cơ sở 1.

Để chuẩn bị cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 thời gian tới, Sở Y tế đã kiến nghị UBND TPHCM cho phép các bệnh viện tuyến thành phố tiếp nhận và triển khai mô hình bệnh viện 3 tầng. Cụ thể, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM đã tiếp nhận trung tâm hồi sức thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào ngày 15/10.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ tiếp nhận trung tâm hồi sức của Bệnh viện Bạch Mai vào ngày 20/10. Cuối năm 2021, Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ tiếp nhận trung tâm hồi sức của Bệnh viện Trung ương Huế.

"Các trung tâm hồi sức sau đó sẽ được sáp nhập vào các bệnh viện dã chiến số 13, 14 và 16, trở thành các bệnh viện dã chiến 3 tầng", Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM thông tin.

15 bệnh viện dã chiến ở TPHCM sắp dừng hoạt động - 2

TPHCM sẽ thu hẹp các bệnh viện dã chiến sau khi lực lượng chi viện rút quân.

Sở Y tế TPHCM cho biết, phần lớn trang, thiết bị của bệnh viện dã chiến hiện hữu sẽ được điều chuyển lại cho các bệnh viện quận, huyện. Một phần khác sẽ được phân bổ qua các bệnh viện dã chiến mô hình 3 tầng khi đi vào hoạt động.

Về công tác nhân sự, Sở Y tế TPHCM sẽ điều động luân phiên các nhân viên y tế, điều dưỡng, kỹ thuật viên từ các bệnh viện đa khoa trên địa bàn về những bệnh viện dã chiến 3 tầng. Tại các bệnh viện này, nhân viên y tế sẽ vừa làm việc, vừa được đào tạo về chuyên môn hồi sức cấp cứu, đảm bảo khả năng điều trị cho bệnh nhân Covid-19.