Quảng Nam:

12 ca nhiễm biến chủng Omicron được xuất viện

Công Bính

(Dân trí) - Sau khi xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, 12 trong số 14 mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron được xuất viện về địa phương.

Sáng 11/1, trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, 12 trong số 14 người nhập cảnh mắc biến chủng Omicron đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 và được xuất viện, đưa về địa phương.

12 ca nhiễm biến chủng Omicron được xuất viện - 1

Các bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam được xuất viện (Ảnh minh họa).

Theo ông Mai Văn Mười, còn 2 bệnh nhân đang ở lại tiếp tục điều trị do chỉ số CT dưới 30, các ca bệnh này được điều trị tại các khách sạn. Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nào lây nhiễm biến chủng Omicron.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 31/12/2021, Quảng Nam ghi nhận 14 trường hợp mắc Covid-19 nhiễm biến thể Omicron. Đây là các công dân Việt Nam trở về trên 4 chuyến bay từ Hàn Quốc và Mỹ. Các chuyến bay này đều về sân bay Đà Nẵng trong các ngày 21, 23 và 24/12/2021.

Các ca bệnh được điều trị tại các khách sạn nơi họ đang cách ly. Có 2 trường hợp xin vào điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày 18/7/2021 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 7.962 ca mắc Covid-19. Trong đó, 3.923 ca bệnh cộng đồng, 3.388 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 454 ca xâm nhập từ các tỉnh và 197 ca nhập cảnh.

Đến ngày 10/1, tỉnh Quảng Nam đã được phân bổ hơn 2,5 triệu liều vaccine, đạt 100%. Số vaccine thực tế đã tiêm gần 2 triệu mũi, đạt tỷ lệ 77,7 % so với vaccine đã nhận.

Công Bính