14 ca nhiễm siêu biến chủng Omicron đều không có triệu chứng

Công Bính

(Dân trí) - Tất cả 14 ca nhiễm SARS-CoV-2 siêu biến chủng Omicron đều không có triệu chứng, hiện đang được cách ly tại các khách sạn và được ngành y tế Quảng Nam cấp thuốc Molnupiravir để điều trị.

Chiều 31/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, hiện tất cả 14 ca SARS-CoV-2 nhiễm siêu biến chủng Omicron từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đều không có triệu chứng.

14 ca nhiễm siêu biến chủng Omicron đều không có triệu chứng - 1

Hiện 14 ca SARS-CoV-2 nhiễm siêu biến chủng Omicron đều không có triệu chứng và đang được cách ly tại bệnh viện và các khách sạn. Các bệnh nhân này đang được theo dõi sức khỏe hàng ngày và điều trị thuốc Molnupiravir. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ được cho về nhà (Ảnh minh họa).

Các ca bệnh này hiện đang được cách ly tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đang được các Trung tâm y tế ở các theo dõi sức khỏe hàng ngày. Các bệnh nhân này được cấp thuốc Molnupiravir để điều trị cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

"Hiện các bệnh nhân này đều không có vấn đề gì về sức khỏe, uống thuốc cũng bình thường. Vài ngày tới khi xét nghiệm có kết quả âm tính sẽ cho về nhà theo dõi", ông Nguyễn Văn Văn cho hay.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, hiện nay theo quy định là cách ly y tế 7 ngày đối với những bệnh nhân không có triệu chứng, trước ngày ra viện nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì hôm sau sẽ cho về nhà.

Như Dân trí đã đưa tin, đã có 14 ca SARS-CoV-2 nhiễm siêu biến chủng Omicron khi nhập cảnh vào Việt Nam. Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, trong số 14 ca nhiễm siêu biến chủng Omicron, hiện có 12 ca đang ở các khách sạn, 2 ca đang được điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Tất cả đều không có triệu chứng.

Trước đó, Bộ Y tế cũng công bố ca nhiễm siêu biến chủng Omicron đầu tiên là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Bệnh nhân đang được theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng sức khỏe ổn định, không biểu hiện triệu chứng.