Hà Nội:

10.000 nạn nhân da cam sẽ được khám, cấp phát thuốc miễn phí

(Dân trí) - Ngày 23/4, ông Nguyễn Sỹ Thúy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội, cho biết, Hội sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho 500 nạn nhân nhân dịp 10/8 và tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 10.000 nạn nhân da cam.

Đồng thời, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nội cũng đề nghị thành phố phát hành 1 đến 2 đợt xổ số vì nạn nhân chất độc da cam/ dioxin.

10.000 nạn nhân da cam sẽ được khám, cấp phát thuốc miễn phí - 1

10.000 nghìn nạn nhân chất độc da cam của Hà Nội sẽ được cấp phát thuốc miễn phí (ảnh minh họa: Internet)

Trong thời gian tới, Hội sẽ tổ chức giao lưu “Tri ân đồng đội” để kêu gọi ủng hộ cho nạn nhân da cam (chương trình diễn ra từ nay đến ngày 10/8/2011), đồng thời triển khai tổ chức kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/2011). Thông qua các hoạt động kỷ niệm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin mong muốn làm cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc da cam/dioxin, về thực trạng cuộc sống vô cùng khó khăn của nạn nhân chất độc da cam/dioxin của TP.Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội hiện có khoảng 35.000 người nhiễm và phơi nhiễm dioxin, trong đó có khoảng 10.000 người bị nhiễm do trực tiếp tham gia chiến đấu. Đặc biệt, có khoảng 300 hộ gia đình ở Hà Nội có từ 3 nạn nhân da cam trở lên hiện còn sống. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có khoảng 16.000 nạn nhân chất độc da cam ở Hà Nội được hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ của nhà nước, chiếm khoảng 45%. Đời sống của đại bộ phận nạn nhân chất độc da cam rất khó khăn,… 

T.H