Quảng Bình:

10 chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu sản phụ bị băng huyết lúc sinh

Tiến Thành

(Dân trí) - Quá trình sinh nở, bệnh nhân bị băng huyết, chảy nhiều máu. Giữa lúc nguy cấp, bệnh viện khan hiếm nguồn máu, nữ sản phụ đã được các chiến sĩ công an hiến máu kịp thời.

Sáng 7/9, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), các bác sĩ tại bệnh viện này đang điều trị cho một sản phụ bị băng huyết trong quá trình sinh nở.

10 chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu sản phụ bị băng huyết lúc sinh - 1

Chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình tham gia hiến máu cứu sản phụ nguy kịch.

Nữ sản phụ này là Đoàn Th.Q.H. (SN 1996), trú thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa. Chị H. trước đó được đưa vào viện sinh con, tuy nhiên, trong quá trình sinh nở, bệnh nhân bị băng huyết.

Lực lượng y, bác sĩ của bệnh viện đã nỗ lực cấp cứu bệnh nhân và truyền 15 đơn vị máu nhưng bệnh nhân vẫn chảy nhiều máu, nguy kịch đến tính mạng. Trước tình trạng khan hiếm nguồn máu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo bệnh viện đã kêu gọi việc hiến máu nhân đạo nhằm kịp thời cứu bệnh nhân.

Nắm được thông tin, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ lập tức đến bệnh viện tham gia hiến máu cứu người. Sau khi tiến hành các thủ tục, các chiến sĩ công an đã kịp thời hiến được 10 đơn vị máu, góp phần hỗ trợ các bác sĩ cấp cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.

Được biết nữ sản phụ sinh con đầu lòng, hiện sức khỏe đã ổn định.