Bình Dương:

Chạm vào dây điện, 5 người thương vong

(Dân trí) - Nhóm công nhân đang đưa ống cống xuống công trình, vô tình đã bị dòng điện nhiễm từ cần cẩu với dây điện hạ thế giật trúng. Sự cố xảy ra khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều 12/7 tại công trường đang thi công nâng cấp tỉnh lộ 7A, đoạn từ thị trấn Bến Cát đến xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nhóm công nhân gồm: Nguyễn Đức Hoài (23 tuổi), Châu Văn Tuấn (34 tuổi), Châu Hoài Giang (17 tuổi, cả 3 cùng quê Kiên Giang), Trương Văn Đen (18 tuổi) và Võ Thanh Nghề (28 tuổi, cùng quê Hậu Giang) đang lắp đặt hệ thống cống thoát nước cho tỉnh lộ 7A.

Trong quá trình làm việc, các công nhân điều khiển xe cẩu đã bất cẩn để cần cẩu chạm vào dây điện hạ thế gây nhiễm điện khiến 5 công nhân bị điện giật trúng.

Do đứng ở vị trí dưới hố công trình mới đào có nước nên anh Hoài bị điện giật tử vong ngay tại chỗ, anh Đen bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. May mắn 3 công nhân còn lại đứng trên bờ nên chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.

Sau sự cố trên lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

T.P