1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á mách nước cho Myanmar để hạ gục đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Tờ Fox Sports đã chỉ ra cách giúp Myanmar có thể hạ gục Việt Nam trong trận đấu quyết định ở bảng A AFF Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam đang được đánh giá rất cao sau chiến thắng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình. Do đó, Myanmar hứa hẹn đối diện với nhiều thử thách lớn khi đón tiếp Việt Nam trên sân nhà vào ngày 20/11.


Myanmar hứa hẹn gặp nhiều khó khăn khi chạm trán với Việt Nam

Myanmar hứa hẹn gặp nhiều khó khăn khi chạm trán với Việt Nam

Đội tuyển Myanmar cần giành chiến thắng hoặc ít nhất là có 1 điểm để có lợi thế trước thềm trận gặp Malaysia ở lượt đấu cuối cùng. Tuy nhiên, đó không hề là nhiệm vụ đơn giản với đội chủ nhà.

Trước thềm trận đấu này, tờ Fox Sports đã mách nước cho Myanmar để có thể hạ gục Việt Nam. Tờ báo này viết: “Myanmar là đội bóng có lối chơi kiểm soát bóng. Trong hai trận đấu vừa qua, đội bóng này đều kiểm soát tới hơn 60% trận đấu. Thật không may cho họ khi Việt Nam là rất giỏi khi chơi không bóng.

“Rồng vàng” đã khiến Malaysia thất bại trong trận đấu với Mỹ Đình với chiến thắng 2-0 dù chỉ kiểm soát 31%. Họ đã thi đấu ổn định và chắc chắc trong suốt trận đấu, khiến cho Malaysia không có không gian để triển khai lối chơi.

Rõ ràng, để xuyên thủng hàng thủ của Việt Nam thì Myanmar cần phải làm rất nhiều việc. “Sư tử châu Á” cần thêm sự sáng tạo sau cặp tấn công Aung Thu và Moe Aung Lwin. Bộ đôi này cần rót bóng vào phía sau lưng hàng thủ đối phương, để cho tiền đạo duy nhất hoặc cầu thủ chạy cánh có thể di chuyển vào khoảng trống ấy, kéo giãn hàng thủ của đội tuyển Việt Nam.

Myanmar có thể hưởng lợi từ sơ đồ 4-5-1 bởi khi “nhồi nhét” tới 5 cầu thủ ở tuyến giữa, họ có thể chống lại những đường phản công của Việt Nam. Hơn nữa, “Sư tử châu Á” có thể dâng cao để tận dụng sơ hở hàng thủ đối phương hoặc tung ra những đòn phản công nhanh.

Tuy nhiên, nếu như cả hai đội đều sử dụng đội hình xuất phát trong trận đấu trước đó thì đây sẽ là trận đấu vô cùng nhàm chán”.

Tờ Fox Sports cũng chỉ ra sự khác biệt về lối chơi của Myanmar và Việt Nam: “Myanmar thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-5-1 hoặc khi cần có thể biến thể thành 4-3-3. Dù sao, sơ đồ 4-5-1 vẫn là sơ đồ lý tưởng để triển khai phòng ngự, không cho đối thủ thời gian kiểm soát bóng.

Lối chơi này giảm tải nhiều áp lực lên vai tiền vệ phòng ngự Hlaing Bo Bo. Cầu thủ này vẫn thi đấu tốt từ đầu giải.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thường chơi với sơ đồ 3 hậu vệ. Tuy nhiên, ở trận ra quân, “Rồng vàng” đã chơi với sơ đồ 4-2-3-1, trước khi trở lại sơ đồ 5-4-1 ưa thích trong trận đấu với Malaysia.

Khi tấn công, sơ đồ 5-4-1 của Việt Nam sẽ biến thể thành 3-4-3, khi các cầu thủ chạy cánh dâng cao. Dù sao, họ luôn biết cách duy trì hệ thống phòng ngự và cản phá mọi cơ hội của đối thủ dù không cần quá nhiều thời gian kiểm soát bóng”.

Trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày mai (20/11).

H.Long