Văn Hậu: “May mắn là U22 Việt Nam có bàn thắng trước Singapore”

(Dân trí) - Hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ về trận thắng khó khăn trước U22 Singapore trên sân Rizal Memorial tối 3/12, ở lượt trận thứ 4 môn bóng đá nam SEA Games 30.

U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Đức Chinh mở tỉ số

 “Hôm nay là trận đấu khó khăn với toàn đội, thể lực bị giảm sút, người không được thoải mái lắm. Tôi nghĩ rằng đây là sự cố gắng của toàn đội, sau trận đấu hôm nay toàn đội sẽ có được thể trạng tốt nhất ở trận đấu tiếp theo. Chúng tôi cố gắng từng trận đấu một, hướng tới kết quả tốt nhất”, Văn Hậu chia sẻ.

Văn Hậu: “May mắn là U22 Việt Nam có bàn thắng trước Singapore” - 1

Văn Hậu và các đồng đội đã có chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước U22 Singapore

Về chấn thương của Quang Hải, Văn Hậu cho biết: “Tôi chỉ biết Hải rời sân thôi chứ không biết bị nặng hay bị nhẹ. Ngày mai HLV sẽ có câu trả lời cho mọi người. Tôi nghĩ HLV xây dựng lối đá tập thể, việc vắng Hải cũng là mất mát lớn, nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức”.

“Chúng tôi vào thi đấu, đánh giá các đối thủ đều như nhau. Các đối thủ có chất lượng đồng đều, luôn có bất ngờ. Chúng tôi luôn cố gắng thi đấu hết mình để có chiến thắng. Hôm nay toàn đội đã cố gắng, có chiến thắng rất là vất vả”, Văn Hậu nói tiếp

Tiết lộ về những lời động viên của thầy Park trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ giải lao, Văn Hậu nói: “HLV Park Hang Seo động viên tinh thần toàn đội và chúng tôi cố gắng hơn ở hiệp 2. May mắn là chúng tôi có bàn thắng”.

Là người có pha kiến tạo để Đức Chinh ghi bàn thắng, Văn Hậu chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng ai kiến tạo, ai ghi bàn cũng vậy thôi. Khi mà đội đã có bàn thắng thì điều đó rất tuyệt vời .

Điều tuyệt vời hơn là toàn đội đã có 3 điểm. Tôi nghĩ rằng chiến thắng hôm nay chúng tôi có tinh thần cao hơn, vượt qua chiến thắng rất mệt mỏi, toàn đội sẽ có tinh thần tốt để đấu với Thái Lan”.

Văn Hậu: “May mắn là U22 Việt Nam có bàn thắng trước Singapore” - 2

Thuỳ Anh (từ Manila)