U22 Thái Lan thành cựu vương, SEA Games 30 sẽ đón nhà vô địch mới

(Dân trí) - Với trận hòa kịch tính 2-2 trước U22 Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã chính thức "tiễn" đội bạn về nước sớm ngay từ vòng bảng. Sau 8 năm, "bầy Voi chiến" mới bị loại ngay từ vòng bảng đồng thời chấm dứt chuỗi 3 lần liên tiếp giành HCV tại SEA Games.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có màn khởi đầu tệ hại khi để thủng lưới 2 bàn ngay sau khi trận đấu mới diễn ra 10 phút, do sai lầm từ hàng phòng ngự và đặc biệt là của thủ môn Văn Toản. 

Tuy nhiên, Tiến Linh đã có pha đánh đầu dũng mãnh rút ngắn tỷ số chỉ ít phút sau đó, đưa lợi thế trở lại với đội tuyển U22 Việt Nam. Nhờ bàn thắng này của cầu thủ khoác số áo 22, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thi đấu chắc chắn hơn. Và ở hiệp 2, Tiến Linh đã có cú đúp vào lưới U22 Thái Lan sau pha sút phạt đền thành công.

U22 Thái Lan thành cựu vương, SEA Games 30 sẽ đón nhà vô địch mới - 1

Cú đúp của tiền đạo Tiến Linh giúp U22 Việt Nam vào vòng bán kết, đồng thời tiễn U22 Thái Lan về nước ngay từ vòng bảng

Mặc dù HLV Nishino đã tung thêm nhiều mũi tấn công vào sân, dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, nhưng họ không thể khoan phá hàng thủng ở những phút còn lại, đành chấp nhận chia tay SEA Games ngay từ vòng bảng, khi trận đấu cùng giờ U22 Indonesia đã vượt qua U22 Lào với tỷ số 4-0.

Như vậy là, sau 8 năm U22 Thái Lan mới bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời họ đã không bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 4.

Ở 3 kỳ SEA Games trước đó (2013, 2015 và 2017), U22 Thái Lan đều giành huy chương vàng, và họ là đội bóng sở hữu số lần giành huy chương vàng nhiều nhất tại SEA Games (16 lần).

Với việc giành ngôi đầu bảng B, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tiến bước vào vòng bán kết để gặp đội nhì ở bảng A là U22 Campuchia vào ngày 7/12 tới đây.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ quyết tâm đánh bại đội bóng này để tiến bước vào trận chung kết, qua đó chinh phục tấm huy chương vàng lần đầu tiên tại SEA Games của mình.

Với việc U22 Việt Nam, U22 Campuchia, U22 Myanmar và U22 Indonesia vào bán kết, SEA Games 30 sẽ đón nhà vô địch mới. Trong lịch sử, mới chỉ có Malaysia và Thái Lan giành HCV SEA Games.

Sông Lam