HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam thắng xứng đáng!”

(Dân trí) - Lần thứ 2 trong vòng ít tháng, đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua Philippines. Lần trước là ở trận bán kết giải Đông Nam Á tại Thái Lan, và lần này là chiến thắng 2-0 tại bán kết SEA Games ngay trên sân Binan của Philippines, HLV Mai Đức Chung cho biết đội của ông xứng đáng vào chung kết.

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam thắng xứng đáng!” Inbox x

Phát biểu về trận đấu với Philippines, HLV Mai Đức Chung nói: “Đội nữ Việt Nam thắng xứng đáng, toàn đội giành thắng lợi vẻ vang nhưng rất vất vả. Hiệp đầu nếu dứt điểm tốt thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng đối phương cũng không phải là đối thủ dễ chịu. Nhiều cầu thủ của họ có thể hình rất tốt, chơi bóng dài tốt”.

Chiến thắng ở trận bán kết đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết tái ngộ Thái Lan, một đội bóng mạnh, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 3 ngày hồi phục trước trận tranh HCV.

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam thắng xứng đáng!” - 1

HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng cho trận chung kết với Thái Lan

HLV Mai Đức Chung phân tích về quãng nghỉ này: “Thái Lan cũng mất rất nhiều sức cho trận bán kết hôm nay, nên họ cũng không khoẻ hơn chúng tôi. 3 ngày nghỉ sắp tới là đủ để cho chúng tôi có thể sẵn sàng cho trận chung kết với Thái Lan”.

“Cơ hội chia đều cho 2 đội nữ Việt Nam và Thái Lan ở trận chng kết. Về phía chúng tôi, chúng tôi chỉ biết cố gắng cho trận tranh HCV. Tôi đặc biệt khen ngợi chung vệ Chương Thị Kiều và thủ môn Kim Thanh, họ liên tục ngăn cản các tình huống dội bóng bổng của đối phương” – HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Khoảng thời gian cuối trận là khoảng thời gian mà các cầu thủ nữ Việt Nam bị chuột rút rất nhiều, mất nhiều sức, HLV Mai Đức Chung lý giải cho điều này: “Trận này đội nữ Việt Nam gặp khó khăn khi đây là trận đầu tiên tại giải năm nay chúng tôi đá vào buổi tối, sau 2 trận trước đó đá vào buổi chiều. Điều đó khiến cho các cầu thủ mất thời gian thích nghi”.

“Dù sao thì đội tuyển nữ Việt Nam phải cải thiện về mặt thể lực, để thi đấu bền bỉ hơn trong trận chung kết” – ông Chung nói thêm.

Một điểm đáng quan tâm khác là khán giả Việt Nam nán lại sân Binan ở Philippines khá đông, sau khi theo dõi trận bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, để tiếp sức cho đội nữ

HLV Mai Đức Chung không quên cảm ơn người hâm mộ đã “cháy” hết mình vì đội tuyển: “Điều tuyệt vời là khán giả hôm nay đông và cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển nữ Việt Nam, khán giả là nguồn động lực lớn để chúng tôi luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Ngày 8/12 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận chung kết nội dung bóng đá nữ với Thái Lan.

Trọng Vũ - Toàn Vũ (từ Philippines)