Cục diện bảng B SEA Games 30: U22 Thái Lan căng thẳng chờ đấu U22 Việt Nam

(Dân trí) - Phải chờ đến phút bù giờ, U22 Thái Lan mới có thể đánh bại được U22 Lào ở lượt đấu thứ 4 để nuôi hi vọng giành vé đi tiếp ở bảng B SEA Games 30. Tuy nhiên, "bầy Voi chiến" phải đối mặt với đối thủ nặng ký nhất ở vòng bảng là U22 Việt Nam, đội bóng đã giành toàn thắng cả 4 trận trước các đối thủ.

U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Đức Chinh ghi bàn quý giá

Nếu không có cú đúp muộn màng của "thần đồng" Suphanat ở phút bù giờ 90, U22 Thái Lan đã phải chia tay sớm từ vòng bảng, khi U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều đã giành chiến thắng trước U22 Singapore và U22 Brunei.

Điều đáng nói là U22 Indonesia bước vào trận đấu gặp U22 Brunei với mục tiêu không chỉ là giành chiến thắng mà còn phải giành chiến thắng rất đậm, khi họ vẫn thua hiệu số bàn thắng so với U22 Thái Lan lên tới 7 bàn và thua U22 Việt Nam tới 9 bàn.

Cục diện bảng B SEA Games 30: U22 Thái Lan căng thẳng chờ đấu U22 Việt Nam - 1

U22 Indonesia đang rộng cửa giành vé đi tiếp vào vòng bàn kết sau chiến thắng cách biệt 8-0 trước U22 Brunei

Nhưng rồi thầy trò HLV Indra Sjafri đã cụ thể hóa rất tốt mục tiêu mà mình đặt ra, khi giành chiến thắng với tỷ số rất đậm lên tới 8-0. Cũng với chiến thắng này, U22 Indonesia đã vươn lên giành vị trí thứ nhì ở bảng B và hơn hiệu số bàn thắng của Thái Lan đúng 1 bàn.

U22 Indonesia trở thành đội bóng rộng cửa đi tiếp vào vòng bàn kết, khi lượt trận cuối cùng bảng B (đều diễn ra 15h ngày 5/12) họ chỉ phải gặp U22 Lào để đảm bảo giành tròn 3 điểm và tiếp tục gia tăng hiệu số bàn thắng so với các đối thủ.

Trong khi đó, U22 Thái Lan sẽ đối đầu với U22 Việt Nam ở vòng đấu cuối, với mục tiêu phải giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 2 bàn trở lên. Xét thực lực của thầy trò HLV Nishino lúc này, mục tiêu có thể cầm hòa trước U22 Việt Nam đã là rất khó khăn chứ chưa nói tới việc phải giành chiến thắng cách biệt 2 bàn trở lên.

Cục diện bảng B SEA Games 30: U22 Thái Lan căng thẳng chờ đấu U22 Việt Nam - 2

Các cầu thủ U22 Việt Nam khẳng định sức mạnh khi tiếp tục đánh bại U22 Singapore để giữ vững ngôi đầu bảng B SEA Games 30

Sau 4 trận đấu, U22 Việt Nam đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi đều đã đánh bại các đối thủ tại bảng B gồm Brunei, Lào, Indonesia và Singapore. Họ có lợi thế tâm lý rất lớn để tiếp tục "gieo sầu" cho U22 Thái Lan, đội bóng gồm những cầu thủ trẻ vẫn đang thể hiện sự phập phù, thiếu ổn định trong từng trận đấu.

Sau 4 trận đấu, U22 Việt Nam cho thấy khả năng phòng ngự vững chắc cũng như rất biết cách giải quyết trận đấu khi lâm vào tình thế khó khăn. "Rồng vàng" đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục trước U22 Indonesia bằng 2 bàn thắng của Thành Chung và Hoàng Đức.

Cục diện bảng B SEA Games 30: U22 Thái Lan căng thẳng chờ đấu U22 Việt Nam - 3

Ở trận gặp U22 Singapore, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hiệp 1, nhưng U22 Việt Nam đã xoay chuyển tình thế khi tạo ra sức ép về phía khung thành của đối phương và tiền đạo Hà Đức Chinh đã có pha đánh đầu hiểm hóc đánh bại "những chú sư tử" với tỷ số chung cuộc 1-0.

U22 Việt Nam lúc này đã có 12 điểm trong tay, với hiệu số bàn thắng dương 13. Ở vòng đấu cuối, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần cầm hòa trước U22 Thái Lan, thậm chí nếu chỉ để thua với tỷ số tối thiểu (1 bàn), thì U22 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp. Tất nhiên, mục tiêu của chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn là giành chiến thắng hoặc cầm hòa để đảm bảo ngôi đầu bảng, qua đó có lợi thế ở vòng bán kết gặp đối thủ nhì bảng ở bảng A.

Cục diện bảng B SEA Games 30: U22 Thái Lan căng thẳng chờ đấu U22 Việt Nam - 4

U22 Thái Lan sẽ gặp thử thách rất lớn ở lượt đấu cuối khi phải gặp tuyển Việt Nam

Khác với tuyển Việt Nam, U22 Thái Lan đang trong tâm thế run rẩy khi bước vào trận đấu cuối, trận đấu quyết định số phận của họ tại SEA Games 30 lần này. Áp lực của thầy trò HLV Nishino là không hề nhỏ, khi họ đang gặp nhiều bất ổn về lối chơi, điều thường thấy ở các cầu thủ trẻ.

Nếu bị loại sớm từ vòng bảng SEA Games 30, HLV Nishino không những "muối mặt" trước người hâm mộ "xứ sở chùa Vàng" mà họ còn phải lo lắng vì cũng với dàn cầu thủ này sẽ chinh chiến ở giải U23 châu Á 2020 - giải đấu mà "bầy Voi chiến" chính là nước chủ nhà.

Cục diện bảng B SEA Games 30: U22 Thái Lan căng thẳng chờ đấu U22 Việt Nam - 5

Thế Nam