Bị đối thủ chơi xấu, Dương Văn Thái vẫn bứt tốc xuất sắc để giành HCV

(Dân trí) - Đối thủ người Philippines đã cố tình tạo ra va chạm để ngăn cản không cho Dương Văn Thái về đích tại nội dung chạy 800m dành cho nam. Tuy nhiên, vận động viên của Việt Nam vẫn xuất sắc về nhất với pha bứt tốc hoàn hảo.

Bị đối thủ chơi xấu, Dương Văn Thái vẫn xuất sắc giành HCV

Trên đường đua 800m dành cho nam, Dương Văn Thái là ứng viên số một cho tấm HCV, vì thế tất cả các đối thủ đều rất dè chừng vận động viên của của Đoàn thể thao Việt Nam.

Bắt đầu cuộc đua ở nội dung 800m, vận động viên Lilly Carter James đã nhanh chóng vượt lên dẫn đầu với việc tăng tốc từ khá sớm.

Dương Văn Thái bình tĩnh duy trì vị trí ở nhóm sau, anh quyết định bứt tốc trong giai đoạn cuối và rất nhanh chóng anh rút ngắn khoảng cách với đối thủ dẫn đầu rồi vượt qua đối phương trong những mét cuối.

Khi Dương Văn Thái chạy ngang Lilly Carter James, hai người đã có va chạm khiến vận động viên của Việt Nam loạng choạng. Dẫu vậy, Dương Văn Thái vẫn giữ được thăng bằng để lao qua vạch đích đầu tiên.

Bị đối thủ chơi xấu, Dương Văn Thái vẫn bứt tốc xuất sắc để giành HCV - 1

Quá mệt sau khi về đích Dương Văn Thái đã nằm xuống đường đua, ảnh: T.Đ

Sự cố va chạm khiến ban tổ chức đã phải làm việc rất lâu mới công bố kết quả cuộc thi. Pha quay chậm cho thấy khi Dương Văn Thái ở ngang với Lilly Carter James thì vận động viên nước chủ nhà áp sát rồi dùng cùi tay đánh sang ngang tạo va chạm với Dương Văn Thái, khiến vận động viên Việt Nam mất thăng bằng.

Đó rõ ràng là một pha chơi xấu của Lilly Carter James, nếu Dương Văn Thái không có được sự thăng bằng tốt anh có thể sẽ ngã ngay trước vạch đích. Khi ấy khó lòng Dương Văn Thái giành HCV, và sau đó dù đúng sai có như thế nào thì cũng không còn ý nghĩa.

Bị đối thủ chơi xấu, Dương Văn Thái vẫn bứt tốc xuất sắc để giành HCV - 2

Dương Văn Thái ăn mừng chiến thắng ở đường đua 800m, ảnh: T.Đ

Người hâm mộ Việt Nam lo lắng, bởi cuộc thi đang diễn ra tại Philippines nên quyết định của tổ trọng tài ở những tình huống như thế này không chắc chắn sẽ công tâm. Với riêng Dương Văn Thái thì không, anh tự tin vào chiến thắng của mình. Chia sẻ về sự cố nói trên Dương Văn Thái cho biết:

“Khi mình đang chuẩn bị về đích thì có va chạm với vận động viên của Philippines, khi ấy mình đang ở đường chạy số 2 và vận động viên của nước chủ nhà đã lao từ đường chạy số 1 lao sang gây ra va chạm. Có sai thì họ sai, mình không sai nên không sợ”.

Kết quả được công bố cuối cùng, Dương Văn Thái giành HCV với thành tích 1 phút 49.91 giây, Lilly Carter James không bị xử phạt, anh vẫn giành được HCB với thời gian kém hơn Dương Văn Thái 0.26 giây.

Việt Bách