Báo Thái Lan ca ngợi đội nhà sau trận thắng đậm U22 Brunei

(Dân trí) - Vượt qua đội bóng yếu Brunei với tỷ số đậm 7-0, báo chí Thái Lan tiếp tục dùng những mỹ từ mượt mà nhất để bàn về chiến thắng của đội U22 đất Chùa Vàng, bất chấp Brunei là một trong những đội… kém nhất giải.

U22 Thái Lan 7-0 U22 Brunei: Chiến thắng tưng bừng

Tờ Siam Sport của Thái Lan trong bài tường thuật trận U22 Thái Lan thắng U22 Brunei, viết: “Thái Lan đã trở lại bằng hình ảnh tuyệt vời sau chiến thắng Brunei 7-0”.

Rồi cũng chính tờ báo này giải thíc nguyên nhân dẫn đến chiến thắng đậm của đội bóng đất Chùa Vàng: “HLV Akira Nishino có 6 sự thay đổi so với đội hình ra quân ở trận đấu trước, 6 sự thay đổi đó là Konpat Nareechan, Chatichai Saengdao, Chaturapat Satham, Wisarut Imura, New Jewels Kami và Sittichok Pasosong”.

Báo Thái Lan ca ngợi đội nhà sau trận thắng đậm U22 Brunei - 1
U22 Thái Lan tạm thoát qua khủng hoảng sau trận thắng Brunei 7-0

“Thắng Brunei 7-0, Thái Lan vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng, xếp trên Indonesia, nhưng thi đấu nhiều hơn đội này 1 trận” – Siam Sport chốt lại bài viết của mình. 

Trước đó, cũng chính Siam Sport mơ mộng, khi so sánh Thái Lan với những… Brazil ở Copa America 2007, Tây Ban Nha ở World Cup 2010, Hà Lan tại Euro 1988 và Chile ở Copa America 2016, những đội bóng từng thua trận ra quân, nhưng sau đó vẫn vô địch chung cuộc các giải đấu nói trên.

Trong khi đó, trang Fox Sport phiên bản Thái Lan giật tít: “Thái Lan đá đúng phong độ, đánh bại Brunei 7-0, bỏ túi 3 điềm đầu tiên ở SEA Games”.

Báo Thái Lan ca ngợi đội nhà sau trận thắng đậm U22 Brunei - 2
HLV Akira Nishino tạm thở phào nhẹ nhõm sau chiến thắng trước Brunei

Fox Sport phiên bản Thái Lan cũng tường thuật chi tiết những pha lập công của các cầu thủ bên phía đội bóng đất Chùa Vàng, vào lưới Brunei, nhất mạnh chi tiết nhiều ngôi sao hàng đầu của U22 Thái Lan như Supachok Sarachat, Supachai Jaided hay Anon Amonlertsak đều thi đấu nổi bật. 

Cũng trang Fox Sport phiên bản Thái Lan, trong một bài báo khác, được đăng ngay sau trận thắng 7-0 của U22 Thái Lan, trước Brunei, dẫn lời HLV Akira Nishino: “Tôi sẽ sắp xếp lại các vị trí trong đội hình, sao cho tạo ra sức mạnh tốt nhất cho U22 Thái Lan, tạo ra sự phối hợp tốt nhất, mục đích là giành chiến thắng ở 3 trận còn lại tại vòng bảng”.

U22 Thái Lan sẽ có trận đấu tiếp theo tại SEA Games 30, gặp Singapore vào ngày 1/12 tới đây.

Thiện Nhân