Báo Hàn Quốc: “HLV Park Hang Seo kích hoạt phép thuật kịp thời”

(Dân trí) - Tờ Nocutnews đã nhấn mạnh rằng HLV Park Hang Seo đã kịp thời kích hoạt phép thuật để giúp U22 Việt Nam vượt qua cửa ải khó khăn U22 Singapore.

Trái với dự đoán, U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với U22 Singapore. Chúng ta đã thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu và chỉ có được bàn thắng duy nhất từ khoảnh khắc xuất thần của Đức Chinh.

Báo Hàn Quốc: “HLV Park Hang Seo kích hoạt phép thuật kịp thời” - 1

Tờ Nocutnews khen ngợi ma thuật của HLV Park Hang Seo

Bình luân về trận đấu này, tờ Nocutnews cho rằng HLV Park Hang Seo đã kịp thời kích hoạt phép thuật để giúp U22 Việt Nam vượt qua cửa ải khó khăn.

Tờ báo này viết: “U22 Việt Nam đã trải qua trận đấu khó khăn hơn dự kiến. Nhưng trong 10 phút cuối, phép thuật của HLV Park Hang Seo đã được kích hoạt.

Đây là trận đấu mà U22 Việt Nam đã thi đấu vô cùng bế tắc trước U22 Singapore thi đấu kỷ luật. Tuy nhiên, khi mà nhiều người tưởng chừng như trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì Đức Chinh đã tỏa sáng với cú đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất.

Tính tới lúc này, U22 Việt Nam đã có được 12 điểm (hiệu số +13) và tiếp tục dẫn đầu bảng đấu. Tấm vé vào bán kết của U22 Việt Nam sẽ được quyết định trong trận đấu với U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng. Đội U22 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa (hoặc thua không quá 2 bàn) là có thể đi tiếp”.

Trong khi đó, tờ Sport Seoul có bài viết: “Những đứa trẻ của ông Park đã thắng 1-0 trước Singapore”. Tờ báo này bình luận: “HLV Park Hang Seo đã tung ra sân đội hình rất mạnh trong trận đấu với U22 Singapore. Mặc dù vậy, họ đã bế tắc trước đối thủ này. Mãi tới những phút cuối, họ mới có thể khai thông bế tắc sau cú đánh đầu của Đức Chinh. Trận cuối cùng của HLV Park Hang Seo ở vòng bảng là cuộc đọ sức với U22 Thái Lan vào ngày 5/12”.

Tính tới thời điểm này, Đức Chinh đang cùng Osvaldo Haay là những người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Tiếp theo là Suphanat Mueanta của U22 Thái lan với 4 bàn. Có 4 cầu thủ ghi được 3 bàn là Egy Maulana (U22 Indonesia), Hadi Fayyadh (U22 Malaysia), Aung Kaung Mann (U22 Myanmar) và Nguyễn Tiến Linh (U22 Việt Nam).

H.Long