Oringchains tung album đầu tay

(Dân trí) - Ngày 6/6, tại Hà Nội, ban nhạc trẻ Oringchains sẽ họp báo ra mắt album đầu tay mang tên Into The O. Album hứa hẹn mang tới những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho người nghe.

Oringchains là một ban nhạc Rock “thời thượng” của thủ đô Hà Nội. Không những được yêu thích bởi các tín đồ Rock, Oringchains còn là cái tên gần gũi với khán giả nói chung. Các ca khúc như Xa, Wait, Mặt trời… mang những thông điệp về “Tuổi trẻ - Sức khỏe - Tình yêu” được đông đảo các bạn trẻ đón nhận.
Artwork album Into The O của Oringchains

Artwork album Into The O của Oringchains

Tuy mới thành lập năm 2009 nhưng Oringchains đã sớm chứng tỏ bản lĩnh khi liên tiếp giành giải nhất tại Honda Be Unik 2010 và Tiger Translate Battle Of The Band 2012. Trong hai năm gần đây, ban nhạc được “chọn mặt gửi vàng” để mở màn trong những Rock show lớn nhất Việt Nam như RockStorm và Rock Concert. 

Chia sẻ về album, Oringchains cho biết: “Album bao gồm 11 ca khúc, cả mới cả cũ, nhưng đều được phối theo phong cách mới của Oringchains. Âm nhạc của Oringchains thiên về cảm xúc cá nhân, cảm nhận cá nhân với vũ trụ nơi con người là những thực thể nhỏ bé, cô đơn, lạc lõng và yếu đuối.”

Oringchains mở màn “Chiến hạm mùa hè” năm nay
Oringchains mở màn “Chiến hạm mùa hè” năm nay

Album được chau chuốt kỹ lưỡng về mặt âm thanh cũng như hình ảnh. Với nền tảng cơ bản là Rock, Oringchains còn tạo ra những kết hợp ấn tượng với Dubstep và Rap. Album có sự tham gia góp giọng của các khách mời Chu Lê Minh, Zugi và Thỏ Parasite. Đặc biệt, Into The O có sự cộng tác với nhạc sỹ Thanh Phương.

Có thể nói, trong 5 năm trở lại đây, thị trường âm nhạc Việt Nam nói chung và Rock nói riêng đã có những thay đổi rõ rệt. Các Rockfan đã có ý thức trong việc thưởng thức âm nhạc. Họ sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng và mua vé tham gia các show nhạc. Song hành với nó, các ban nhạc Rock ở Việt Nam cũng ngày một chuyên nghiệp hơn.

 LM