Nguyên Khang - Thanh Thảo khâm phục người phụ nữ dành cả đời dạy người câm điếc

(Dân trí) - Người phụ nữ đặc biệt ấy chính là bà Phạm Cao Phương Thảo (Giám đốc tổ chức cộng đồng người điếc câm TP. HCM). Cô đã dành hơn nửa đời người để dạy học cho các học viên đặc biệt (người câm điếc) bằng ngôn ngữ hình thể.

Bà Phạm Cao Phương Thảo đang hướng dẫn các học viên câm điếc hát bằng ngôn ngữ cơ thể
Bà Phạm Cao Phương Thảo đang hướng dẫn các học viên câm điếc hát bằng ngôn ngữ cơ thể

MC Thanh Thảo chia sẻ: “Thanh Thảo có dịp gặp cô mỗi năm một vài lần trong những chương trình dành cho những em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Nhờ chương trình Camera Cận Cảnh, Thảo mới hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình cô. Thật xúc động khi cô ban đầu học ngôn ngữ đặc biệt này để giao tiếp với con trai (bị câm điếc từ nhỏ). Cô nỗ lực giúp con và các bạn kém may mắn khác hòa nhập với xã hội. Hiện nay cả cô và con trai đều thành tạo ngôn ngữ này và thành công trong việc truyền đạt cho rất nhiều người.”


Bản tin về người phụ nữ đặc biệt – bà Phạm Cao Phương Thảo sẽ được MC Thanh Thảo và chương trình Camera Cận Cảnh đề cập đến trong số phát sóng 20h30 ngày 23/10/2016 trên HTV9

Bản tin về người phụ nữ đặc biệt – bà Phạm Cao Phương Thảo sẽ được MC Thanh Thảo và chương trình Camera Cận Cảnh đề cập đến trong số phát sóng 20h30 ngày 23/10/2016 trên HTV9

Cùng dẫn chương trình Camera Cận Cảnh với Thanh Thảo, MC Nguyên Khang đã rất xúc động bởi: “Rất xúc động. Bởi đây là một loại ngôn ngữ rất độc đáo và… đặc biệt khó, cần cực kỳ kiên nhẫn để giao tiếp được với học viên. Càng xúc động khi khi chương trình hỏi cô ước mơ gì. Cô chỉ nói mong ước các bạn học viên đùm bọc lẫn nhau, đồng thời tìm được việc làm, hòa nhập với xã hội.”

Bên cạnh đó, bản tin Camera Cận Cảnh tuần này còn có các bản tin về: ẩn họa từ phụ gia thực phẩm bẩn, quái xế tạt đầu ô tô, trò chơi liều mạng với dòng nước xiếc, những sáng tạo vui…

Đức Anh