Minh Nhí thán phục màn diễn của Minh Khang

(Dân trí) - Bán kết 1 Siêu nhí tranh tài sẽ là cuộc tranh tài của Minh Khang, Kim Thư và Gia Nguyên. Các thí sinh đã mang đến những phần thi gây cấn khiến ban giám khảo đứng ngồi không yên.

Đây là đêm thi quyết định để tìm ra những ứng viên xuất sắc bước vào đêm chung kết, vì vậy ba thí sinh phải nỗ lực hết mình để chinh phục được ban giám khảo.

Ngoài Thanh Bạch và Minh Nhí, bán kết 1 có sự tham gia của Ngọc Trinh “Mùi ngò gai” trên ghế nóng
Ngoài Thanh Bạch và Minh Nhí, bán kết 1 có sự tham gia của Ngọc Trinh “Mùi ngò gai” trên ghế nóng


Với chủ đề hai nhân vật cổ tích trong một tiết mục, bé Minh Khang chọn nhảy kết hợp xiếc đu dây dựa vào câu chuyện “Cậu bé rừng xanh Tarzan” cùng mụ phù thủy trong chuyện “101 con chó đốm”

Với chủ đề hai nhân vật cổ tích trong một tiết mục, bé Minh Khang chọn nhảy kết hợp xiếc đu dây dựa vào câu chuyện “Cậu bé rừng xanh Tarzan” cùng mụ phù thủy trong chuyện “101 con chó đốm”

Dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu bé đã khá bản lĩnh khi treo mình trên độ cao 10 met. Đặc biệt khi Minh Khang treo cổ vào thòng lọng trên cao rồi quay nhiều vòng, khiến giám khảo Ngọc Trinh, Minh nhí vô cùng hoảng sợ vì mức độ nguy hiểm của tiết mục.

Gia Nguyên mang đến tiết mục cải lương “Cây búa thần”. Đây là vở tuồng cổ đã từng gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ
Gia Nguyên mang đến tiết mục cải lương “Cây búa thần”. Đây là vở tuồng cổ đã từng gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ

Để hoàn thành tốt vỡ diễn này đòi hỏi người nghệ sĩ phải cần rất nhiều kỹ năng và cảm xúc. Hỗ trợ Gia Nguyên trong đêm thi chính là mẹ ruột của cậu bé – NSƯT Lê Hồng Thắm. Tiết mục đã mang đến bài học ý nghĩa về sự quả cảm và tình yêu mẹ vô bờ bến. Dù kết hợp rất nhiều kỹ năng như bay trên không, võ thuật nhưng Gia Nguyên vẫn chinh phục hoàn toàn ban giám khảo bởi giọng hát ngọt ngào giàu tình cảm.

Giám khảo Minh Nhí cho rằng anh sẵn sàng bỏ qua tất cả các lỗi nhỏ của Gia Nguyên để cho điểm tuyệt đối. Đặc biệt anh cảm động khi cậu bé vừa hát vừa bay với mẹ trên không. Thanh Bạch không ngớt lời khen khi Gia Nguyên còn rất nhỏ nhưng làm tốt hơn nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp khác khi kết hợp được nhiều kỹ năng vào tiết mục. Nam nghệ sĩ cho rằng Gia Nguyên chính là mầm non của nền nghệ thuật cải lương nước nhà. Bất ngờ trước tài năng của cậu bé 11 tuổi, Ngọc Trinh phải thốt lên: “Con diễn hay quá, cô chưa có em bé nè, hay con về làm con của cô nha.”

Là tiết mục cuối trong đêm thi, bé Kim Thư lại một nữa khiến người xem bất ngờ trước sự đa tài của mình. Ở tuần này, Kim Thư mang đến tiết mục múa lửa vô cùng nguy hiểm khiến các giám khảo không thể rời mắt
Là tiết mục cuối trong đêm thi, bé Kim Thư lại một nữa khiến người xem bất ngờ trước sự đa tài của mình. Ở tuần này, Kim Thư mang đến tiết mục múa lửa vô cùng nguy hiểm khiến các giám khảo không thể rời mắt

Minh Đức