Đức Thịnh, Thanh Thuý dạy con an toàn giao thông

(Dân trí) - Dù bé Cà Phê còn rất nhỏ nhưng Đức Thịnh và Thanh Thuý đã dạy bé ý thức an toàn giao thông từ khi còn bé. Bài học đầu tiên là dạy đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Đức Thịnh, Thanh Thúy vừa được chọn là đại sứ thiện chí cho chương trình tuyên truyền kết hợp với tuần tra xử lý những vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Kể từ ngày 12/9, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố sẽ tổ chức triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn thành phố, tập trung tại 5 quận trọng điểm là: Quận 1, 9, 12, Bình Thạnh và Bình Tân.

Đức Thịnh, Thanh Thuý dạy con an toàn giao thông

Đây là hoạt động chuyên đề nằm trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 281/KH-BATGT ngày 31/8/2012 của Ban An Toàn Giao Thông thành phố về thực hiện chiến dịch tuyên truyền kết hợp với tuần tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 năm 2012. Kế hoạch này là một hợp phần trong Chương trình quốc gia kéo dài ba năm với thông điệp “Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm” do Ủy Ban An toàn giao thông Quốc Gia, Cục Cảnh sát Giao thông đường sắt - đường bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và tổ chức phi chính phủ Quỹ Phòng Chống Thương Vong Châu Á (AIP) phát động.

Tham gia vào chiến dịch dưới vai trò đại sứ thiện chí, gia đình nghệ sĩ Đức Thịnh, Thanh Thúy đã kêu gọi các bậc phụ huynh và người lớn nghiêm chỉnh chấp hành việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Cả gia đình đã cùng chụp ảnh với những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn và hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực cho chương trình trong các hoạt động tuyên truyền về An toàn giao thông sắp tới. Thanh Thúy chia sẻ: “Là cha mẹ, chúng tôi luôn quan tâm tới sự an toàn của con mình. Dù bé Cà phê còn nhỏ nhưng chúng tôi sẽ tập cho bé thói quen đội mũ bảo hiểm mỗi khi đi xe gắn máy. Hằng ngày, khi ra đường chúng ta vẫn thấy một nghịch lý là có những bậc phụ huynh nghiêm túc đội mũ bảo hiểm cho bản thân nhưng con mình vẫn để đầu trần khi tham gia giao thông. Điều đó vô tình đã đặt các em trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em là một phần quan trọng trong việc bảo vệ con cái bạn, đừng để hối tiếc chỉ vì một phút giây sơ xẩy”.

Đức Thịnh, Thanh Thuý dạy con an toàn giao thông

Cũng trong Kế hoạch này, song song với việc tuần tra, xử phạt vi phạm của cảnh sát giao thông, các hoạt động truyền thông cũng được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn thành phố; cụ thể bao gồm: phát hành 10.000 tờ rơi, 500 áp phích, dựng 120 pa nô (2m x 3m), thực hiện phóng sự truyền hình về việc tuần tra xử lý vi phạm, phát sóng phim tuyên truyền, và phát 500 phiếu tặng mũ bảo hiểm, bà Mirjam Sidik, Giám Đốc Điều Hành Quỹ AIP cho biết thêm.

Thông qua việc thực Kế hoạch này, Ban Tổ chức hy vọng sau khi kết thúc giai đoạn 1 năm 2012 (31 tháng 12 năm 2012), tỉ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng và đúng quy cách khi ngồi trên xe mô tô, gắn máy sẽ được tăng lên đến ít nhất 60%  và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. (Số liệu thống kê mới nhất vào tháng 07 năm 2012 cho thấy, tại Việt Nam, trong khi 77% người lớn tham gia giao thông bằng xe gắn máy đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, thì ở trẻ em tỉ lệ này chỉ là 32%” (theo Bác sĩ Takeshi Kasai, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam). 

Bình Yên