Diệp Bảo Ngọc, Quỳnh Anh cùng Ngô Thanh Vân kể “Vết sẹo cuộc đời”

(Dân trí) - Cùng với những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, năm nay dự án từ thiện kêu gọi cộng đồng chung tay cứu sống các em nhỏ bị bệnh tim do Ngô Thanh Vân làm Đại sứ có sự tham dự của hai nghệ sĩ trẻ đang làm mẹ là nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc và Trương Quỳnh Anh.

Các nghệ sĩ Hồng Nhung, Hà Tăng, Linh Nga,... chia sẻ về dự án từ thiện

Ngày 09/05, nối tiếp sự thành công của năm chương trình “Vết sẹo cuộc đời” trước đó, dự án Vết sẹo cuộc đời 6 (Scar Of Life 6) năm 2016 mang chủ đề “Tình Mẹ” đã được chính thức khởi động. Đây là chương trình từ thiện “Vết sẹo cuộc đời” thường niên kêu gọi công đồng chung tay cứu sống các em nhỏ bị bệnh tim với Đại sứ Quỹ Nhịp Tim Việt Nam là nữ diễn viên Ngô Thanh Vân.
Ngày 09/05, nối tiếp sự thành công của năm chương trình “Vết sẹo cuộc đời” trước đó, dự án "Vết sẹo cuộc đời 6" (Scar Of Life 6) năm 2016 mang chủ đề “Tình Mẹ” đã được chính thức khởi động. Đây là chương trình từ thiện “Vết sẹo cuộc đời” thường niên kêu gọi công đồng chung tay cứu sống các em nhỏ bị bệnh tim với Đại sứ Quỹ Nhịp Tim Việt Nam là nữ diễn viên Ngô Thanh Vân.

Buổi họp báo có sự tham dự của các mạnh thường quân tài trợ, đại sứ chủ đề năm nay: ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NSƯT Linh Nga...
Buổi họp báo có sự tham dự của các mạnh thường quân tài trợ, đại sứ chủ đề năm nay: ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NSƯT Linh Nga...

... và hai nghệ sĩ đang làm mẹ: diễn viên Diệp Bảo Ngọc và diễn viên Trương Quỳnh Anh.
... và hai nghệ sĩ đang làm mẹ: diễn viên Diệp Bảo Ngọc và diễn viên Trương Quỳnh Anh.

Hai nghệ sĩ trẻ rất vui khi lần đầu đồng hành cùng đàn chị trong dự án từ thiện ý nghĩa.
Hai nghệ sĩ trẻ rất vui khi lần đầu đồng hành cùng đàn chị trong dự án từ thiện ý nghĩa.

Đại diện Quỹ Nhịp Tim Việt Nam và Ngô Thanh Vân chia sẻ quá trình thực hiện dự án trong suốt 5 năm qua và kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ cứu các bé năm thứ 6 này. Ca sĩ Hồng Nhung và NSƯT Linh Nga cũng lên chia sẻ cảm xúc khi cùng đồng hành cùng đại sứ chương trình Ngô Thanh Vân trong suốt 5 năm qua và trong năm nay với chủ đề ý nghĩa: Tình mẹ.
Đại diện Quỹ Nhịp Tim Việt Nam và Ngô Thanh Vân chia sẻ quá trình thực hiện dự án trong suốt 5 năm qua và kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ cứu các bé năm thứ 6 này. Ca sĩ Hồng Nhung và NSƯT Linh Nga cũng lên chia sẻ cảm xúc khi cùng đồng hành cùng đại sứ chương trình Ngô Thanh Vân trong suốt 5 năm qua và trong năm nay với chủ đề ý nghĩa: Tình mẹ.

Là gương mặt đại sứ mới của chương trình, diễn viên Diệp Bảo Ngọc chia sẻ: “Mỗi hoạt động cộng đồng dù lớn hay nhỏ, Ngọc đều muốn góp chút công sức và lòng thành riêng mình. Vết sẹo cuộc đời là dự án từ thiện lớn mà Ngọc muốn tham gia từ lâu, lần đầu có cơ hội đến với dự án từ thiện này, cảm giác rất hạnh phúc và trân trọng. Ngọc mong rằng những tấm lòng hảo tâm trong xã hội ngày một nhiều, để rồi sẽ không còn thấy những trẻ em đói nghèo, bệnh tật trên đất nước”.
Là gương mặt đại sứ mới của chương trình, diễn viên Diệp Bảo Ngọc chia sẻ: “Mỗi hoạt động cộng đồng dù lớn hay nhỏ, Ngọc đều muốn góp chút công sức và lòng thành riêng mình. Vết sẹo cuộc đời là dự án từ thiện lớn mà Ngọc muốn tham gia từ lâu, lần đầu có cơ hội đến với dự án từ thiện này, cảm giác rất hạnh phúc và trân trọng. Ngọc mong rằng những tấm lòng hảo tâm trong xã hội ngày một nhiều, để rồi sẽ không còn thấy những trẻ em đói nghèo, bệnh tật trên đất nước”.

Bên cạnh việc góp mặt trong những dự án từ thiện của đồng nghiệp, Diệp Bảo Ngọc đang ấp ủ dự án từ thiện riêng mang tên của chính mình và con trai Minh Khang. Dự án này sẽ được cô và ekip tiến hành trong thời gian sắp tới.
Bên cạnh việc góp mặt trong những dự án từ thiện của đồng nghiệp, Diệp Bảo Ngọc đang ấp ủ dự án từ thiện riêng mang tên của chính mình và con trai Minh Khang. Dự án này sẽ được cô và ekip tiến hành trong thời gian sắp tới.

Năm nay, Vết Sẹo Cuộc Đời 6 được đặt tên là “Tình mẹ”, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Trong chiến tranh những người mẹ vượt mọi gian nan, đưa thân che chắn để bảo vệ cho con được bình an. Trong hòa bình, những người mẹ có con bị bệnh tim vẫn ngày đêm phải chiến đấu trên con đường giành lại sự sống cho con và chính lúc họ bất lực gục ngã là lúc cần đến sự tiếp sức của mỗi chúng ta”.
Năm nay, Vết Sẹo Cuộc Đời 6 được đặt tên là “Tình mẹ”, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Trong chiến tranh những người mẹ vượt mọi gian nan, đưa thân che chắn để bảo vệ cho con được bình an. Trong hòa bình, những người mẹ có con bị bệnh tim vẫn ngày đêm phải chiến đấu trên con đường giành lại sự sống cho con và chính lúc họ bất lực gục ngã là lúc cần đến sự tiếp sức của mỗi chúng ta”.

Ngô Thanh Vân cho biết, chủ đề “Tình mẹ”sẽ được khởi động với chiến dịch “1.000 tấm hình chụp cùng mẹ” và “ Câu chuyện về mẹ” với mong muốn có được sự quan tâm của cộng đồng biết đến chương trình, chia sẻ lan rộng và góp phần tham gia bằng cách gửi hình cùng câu chuyện về tình mẹ con.
Ngô Thanh Vân cho biết, chủ đề “Tình mẹ”sẽ được khởi động với chiến dịch “1.000 tấm hình chụp cùng mẹ” và “ Câu chuyện về mẹ” với mong muốn có được sự quan tâm của cộng đồng biết đến chương trình, chia sẻ lan rộng và góp phần tham gia bằng cách gửi hình cùng câu chuyện về tình mẹ con.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng chia sẻ về câu chuyện được mổ tim năm 10 tuổi và hồi sinh để thành công như ngày hôm nay và kêu gọi mọi người đóng góp cho các bé được mổ tim để có tương lai tốt hơn đóng góp cho xã hội.
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng chia sẻ về câu chuyện được mổ tim năm 10 tuổi và hồi sinh để thành công như ngày hôm nay và kêu gọi mọi người đóng góp cho các bé được mổ tim để có tương lai tốt hơn đóng góp cho xã hội.

Đêm sự kiện chính của “Vết sẹo cuộc đời 6” sẽ là một đêm nghệ thuật - ẩm thực cùng âm nhạc được tổ chức vào 27/5 tới đây với sự tham gia của 600 khách mời là những nghệ sỹ và doanh nhân. Đại sứ của chương trình năm nay là các nghệ sĩ: ca sỹ Hồng Nhung, NSƯT Linh Nga và diễn viên Tăng Thanh Hà.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án năm nay là bộ phim ngắn “Mười bước chân”, lấy cảm hứng từ một câu chuyện về căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Phim kể về cậu bé bị bệnh tim rất nặng và niềm hi vọng của người mẹ mong con mình hồi sinh qua những bước đi trong cuộc sống vượt qua bệnh tật. Phim do đạo diễn trẻ Trần Quế Ngọc - người biết đến với nhiều tác phẩm đậm nét nhân văn về thân phận con người như “Đỗ quyên trong mưa”, “Dòng sông thương nhớ”, “Người đứng trong gió” thực hiện. Đạo diễn hình ảnh là Diệp Thế Vinh.

Chương trình “Vết sẹo cuộc đời” đã đi được chặng đường 5 năm và đang bước vào năm thứ 6 với mục đích kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, chung tay góp sức giúp đỡ trẻ em nghèo mắc bệnh tim trên khắp Việt Nam có cơ hội được phẫu thuật. Qua 5 năm diễn ra, chương trình “Vết sẹo cuộc đời” đã quyên góp cứu sống hơn 1.000 em bé bị bệnh tim bẩm sinh.

Phương Nhung
Ảnh: Vũ Huy Bình - Ngọc Hoành