“Cha Con Hợp Sức” - Nơi trẻ con được tự do thể hiện

(Dân trí) - Một thành công không thể không kể đến là lợi ích các thiên thần nhỏ có được thông qua các hành trình thi đấu “Cha Con Hợp Sức”.

Ra đời hơn một năm, chương trình truyền hình thực tế “Cha Con Hợp Sức” đã trở thành một địa chỉ giải trí quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ trên HTV. Bên cạnh đó qua chương trình, nhiều cặp cha con đã rút ngắn được khoảng cách hai thế hệ. Đặc biệt, các vị phụ huynh (đã từng là con nít) hình thành được thói quen đặt bản thân vào vị trí của con để hiểu trẻ nhỏ. Một thành công không thể không kể đến là lợi ích các thiên thần nhỏ có được thông qua các hành trình thi đấu “Cha Con Hợp Sức”.

“Cha Con Hợp Sức” - Nơi trẻ con được tự do thể hiện - 1
Hành trình “Cha Con Hợp Sức” 2015 đang được thi đấu ở Đồng Nai

Trẻ được tự do đưa ra quyết định. Trẻ ở lứa tuổi tiểu học đã có nhận thức nhất định và có thể đưa ra những quyết định cá nhân. Tuy nhiên, với cách giáo dục Á Đông, nhiều gia đình chăm lo cho con từ A đến Z và vô tình “tước” đi quyền này và làm trẻ thụ động. “Cha Con Hợp Sức” là dịp không thể thích hợp hơn để con tự do góp ý thẳng thắn cùng cha các chiến thuật. Đồng thời, các nhiệm vụ được thiết kế phù hợp khi có xen lẫn những phần tranh tài giữa các bé và các phần thi đấu kết hợp cha và con. Bé được tự đưa ra các quyết định, đồng thời học cách chấp nhận hậu quả nếu kết quả thi đấu bất lợi. Qua đó, các em học được tinh thần trách nhiệm qua việc đóng góp ý kiến trong các nhiệm vụ.

Kết quả mùa giải 2014 chứng minh những cặp đôi giành thứ hạng cao có sự phối hợp giữa hai thế hệ rất tốt. Đội cha Phạm Kinh Sang và con gái Phạm Khả Hân giành ngôi Á Quân nhờ sự ăn ý của cả hai.

Trẻ tự mở rộng “vùng an toàn” bản thân. Khác với những gì đối mặt hàng ngày ở trường lớp, rất nhiều thử thách “Cha Con Hợp Sức” được xây dựng đòi hỏi các bé tự học các kỹ năng sống qua việc xử lý các nhiệm vụ. Từ đó, vốn kiến thức của em được tăng lên nhờ thực hành trong thực tế, những thứ không có được nếu chỉ thuần túy thu nạp từ sách vở. Có thể thành công hoặc thất bại, điều quan trọng là các bé đã “dám” làm những điều trước đây chưa từng thực hiện. Sau mỗi thử thách, chương trình đều bố trí thời gian nghỉ để hai cha con cùng nhìn lại, rút ra những bài học quý cho cả hai. Các nhiệm vụ dành cho trẻ thực hiện đều có một ekip 20 người di chuyển xung quanh để đảm bảo an toàn cho các bé.

“Cha Con Hợp Sức” - Nơi trẻ con được tự do thể hiện - 2
Hai đội mở màn mùa giải “Cha Con Hợp Sức – 2015”

Đề cao sự “fairplay” khi thi đấu. “Cha Con Hợp Sức” là gameshow không đặt nặng tính thắc thua nhưng vẫn gay cấn, hấp dẫn đến phút chót dựa trên sự thi đấu hết mình nhưng đầy “tinh thần thượng võ” giữa các đội. Thông qua thi đấu, các đội “chiến thắng chính mình” mới là quan trọng nhất. Bởi thế bên cạnh hệ thống luật rõ ràng, các đội tự ý thức và thi đấu hết sức công bằng và sòng phẳng. Đặc biệt, rất nhiều đội tuy là đối thủ những phối hợp với nhau rất ăn ý để cùng vượt qua các thử thách. Điều này đã tự nhiên hình thành tư tưởng win-win cho trẻ từ bé.

Xuân Long