“Cha Con Hợp Sức” - nơi rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ

(Dân trí) - Một năm qua, chương trình truyền hình thực tế “Cha Con Hợp Sức” đã trở nên quen thuộc với khán giả (nhất là các gia đình đã có con) vào mỗi chiều thứ bảy hàng tuần. Không chỉ là gameshow, chương trình còn là nơi các cặp cha con thắt chặt tình cảm, thấu hiểu nhau hơn thông qua các thử thách suốt hai ngày tranh tài.

Trận chung kết hiện đang diễn ra tại KDL thác Dambri (Bảo Lộc) giữa cha con Võ Hồng Anh – Võ Gia Khánh và cha con Phạm Kinh Sang – Phạm Khả Hân.

Các đội thi đấu qua nhiều thử thách đa dạng thể loại: thử thách về khéo léo, thể lực, sự hiểu ý hai thành viên, kỹ năng sống... Phần lớn buộc các đội phải có sự phối hợp giữa hai cha con tốt mới có thể giành được kết quả khả quan. Đó cũng là mục đích của chương trình. Qua thời gian dài hợp tác, các cặp cha con sẽ thấu hiểu nhau hơn, đồng thời có thói quen chia sẻ mỗi ngày.

“Cha Con Hợp Sức” - nơi rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ
Cha con Lê Phước Hùng – Lê Đông Nguyên hiểu ý nhau hơn sau khi đạt hạng ba mùa giải “Cha Con Hợp Sức” đầu tiên

Ngoài ra, một mảng thử thách được BTC lưu ý chính là nỗi sợ hãi của các bé. Những nhiệm vụ được ekip cùng gia đình tìm hiểu trước và sắp xếp tranh tài để các con có thể đối mặt với nỗi sợ hãi bản thân và chinh phục nó. Thông qua việc này, các thiên thần nhí sẽ trưởng thành và tự tin vào bản thân trên đường đời sau này.

“Cha Con Hợp Sức” - nơi rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ

Diễn viên nhí Lâm Thanh Mỹ đối diện với nỗi sợ hãi loài cá trong trận bán kết. Sau thời gian đầu sợ đến “phát khóc”, em đã chinh phục được và “vô tư” cầm các con cá biển để thực hiện nhiệm vụ.

Trong hành trình chung kết (đang được phát trên HTV7), hai thiên thần nhí sẽ trải qua các thử thách trốn tìm nơi hoang dã, bắt cá, dựng lều, nấu ăn không dùng nồi.... Những thử thách đòi hỏi các kỹ năng sống nhất định. Thông qua đó, các cha có dịp chia sẻ cùng con những kiến thức khó có cơ hội học tại trường lớp.

Chia sẻ với chương trình, cha Phạm Kinh Sang chương trình là cơ hội tốt để anh chia sẻ cho con các kiến thức cơ bản về kỹ năng sống. Đồng thời, anh cũng rất hài lòng khi con gái trưởng thành qua từng vòng đấu. Từ một cô gái hay khóc vòng loại, vào đến chung kết, bé Phạm Khả Hân đã tháo vát hơn rất nhiều và phối hợp ăn ý với cha.
Đức Trí