Y án tử hình kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở TPHCM
(Dân trí) - Theo HĐXX cấp phúc thẩm, hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm là tàn ác, không có khả năng cải tạo, giáo dục, nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.
TAND Cấp cao tại TPHCM vừa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (28 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Giết người và Cướp tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, do thiếu nợ tiền nhiều người, Tâm nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những người làm việc ở quán cà phê kích dục khu vực huyện Hóc Môn, trên quốc lộ 22.
Bị cáo Tâm lĩnh án tử hình (Ảnh: Xuân Duy).
Sáng 6/1/2024, Tâm cầm dao (loại rựa) đến quán cà phê có chị Nguyễn Thị Hồng C. làm phục vụ (được chủ quán nhờ đến trông coi cho một người bạn về quê). Tâm thấy bên trong quán có chiếc xe hiệu Honda SH Mode nên nảy sinh ý định cướp.
Tâm giả vờ hỏi chị C. về giá "phục vụ" tại quán, rồi thừa lúc chị này sơ hở đã bấm ổ khóa cửa chính. Tâm đi vào nhà vệ sinh lấy cây rựa giấu trong áo khoác, rồi quay ra chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt chị C. cho đến khi nạn nhân bất động.
Tâm lấy 2 triệu đồng trong túi áo của nạn nhân, lấy xe máy chạy về Long An.
Trưa cùng ngày, chủ căn nhà phát hiện chị C. nằm bất động trên vũng máu nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong.
Lần theo dấu vết, cảnh sát phát hiện Tâm trốn trong khu rừng keo rộng hàng trăm ha ở huyện Bến Lức, Long An. Công an TPHCM phối hợp với Công An Long An huy động cả nghìn cảnh sát truy tìm suốt 3 ngày, bắt giữ Tâm sau đó.
Tháng 8 năm ngoái, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Tâm về tội Giết người và 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Sau phán quyết trên, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại tòa phúc thẩm, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Anh ta khai do nợ nần, bị chủ nợ ép nên nảy sinh ý định cướp tài sản, không có ý định tước đi mạng sống của bị hại.
HĐXX xác định hành vi của bị cáo là tàn ác, không có khả năng cải tạo, cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình là tương xứng nên quyết định bác kháng cáo.