1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Y án tử hình gã chồng hờ cuồng ghen

(Dân trí) - Nghi ngờ “vợ hờ” có tình ý với người đàn ông khác, sau 3 lần viết thư cảnh báo, đe dọa, Nguyễn Thành An đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến người từng đầu ấp tay gối tử vong tại chỗ.

Ngày 21/6, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình mà TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Thành An (SN 1965, ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về tội: “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, dù biết chị Nguyễn Thanh Thúy từng có một đời chồng và đang nuôi 2 đứa con nhỏ nhưng An vẫn có tình ý. Từ năm 2008, An dọn về sống chung với chị Thúy trong một căn nhà trọ ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Thế nhưng, quá trình chung sống, An luôn tỏ ra ghen bóng, ghen gió vì cho rằng chị Thúy có quan hệ với người đàn ông khác. Giận “vợ hờ”, An bỏ về nhà của mẹ ruột để sống.

Khoảng thời gian “ly thân” này, An đã 3 lần viết thư gửi cho chị Thúy với những lời lẽ cảnh báo, đe dọa sẽ giết chết chị Thúy để “rửa” mối thâm thù. Ngày 19/4/2012, sau một chầu nhậu “sương sương” với mấy người bạn, An nảy sinh ý định giết chết chị Thúy. An cầm một con dao dài rồi điều khiển xe máy đến phòng trọ tìm chị Thúy.
 
Bị cáo An tại tòa phúc thẩm
Bị cáo An tại tòa phúc thẩm

Khi đến nơi, thấy chị Thúy đang ngồi rửa rau thì An lớn tiếng chửi mắng và dọa giết. Thấy An đang cầm dao, mặt đằng đằng sát khí, nghĩ đến chuyện chẳng lành có thể xảy ra nên chị Thúy đuổi An ra khỏi phòng trọ. Tức giận, An chém tới tấp vào đầu và tay khiến chị Thúy ngã xuống rãnh nước sau phòng trọ và tử vong tại chỗ.

Biết người tình đã chết, An vào phòng lấy 3 lá thư mình đã từng viết vứt đi rồi lấy áo bọc con dao gây án, mang về nhà che giấu. Biết không thể tránh khỏi sự trừng trị của pháp luật, An lấy dây thừng treo cổ tự tử nhưng được người thân trong nhà cứu sống. Thấy con trai tỉnh dậy, người mẹ già của An đã động viên An đi đầu thú. An bị bắt và bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án tử hình về tội giết người. An làm đơn kháng cáo lên cấp xét xử cao hơn để xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, HĐXX xét thấy tuy bị cáo đầu thú sau khi gây án, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo… nhưng hành vi của bị cáo quá tàn ác, vì ghen tuông đã ra tay tước đoạt mạng sống của nạn nhân một cách dã man, mất hết tính người nên không thể giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Thành An.

Công Quang