1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Y án kẻ hiếp, giết người phụ nữ 65 tuổi

(Dân trí) - Ngày 19/6, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1992, tại Tây Ninh) về các tội giết người và hiếp dâm.

Y án kẻ hiếp, giết người phụ nữ 65 tuổi - 1
Bị cáo Tâm lãnh án tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 14/5/2018, sau khi đi uống rượu về, Nguyễn Minh Tâm nhìn thấy bà L.T.P (sinh năm 1953) ở gần nhà (thuộc ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đi ra phía sau nhà đóng cửa chuồng gà. Tâm nảy sinh ý định hiếp dâm bà P.

Tâm trèo qua hàng rào lưới đi vào nhà bà P. rồi kẹp cổ kéo bà vào nhà vệ sinh. Bị tấn công bất ngờ nên bà P. đã dùng tay cào cấu vào mặt, cổ của bị cáo. 

Bị bà P. cào cấu, Tâm đã bóp cổ bà P. đến khi bà P. tử vong rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi giao cấu xong, Tâm mặc quần đùi đi về nhà, còn quần soóc jeans Tâm để tại nhà bà P.

Đến khoảng 8h ngày hôm sau, gia đình bà P. phát hiện bà P. đã tử vong trong nhà vệ sinh. Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định Tâm là hung thủ sát hại bà P.

Với hành vi của mình, Tâm bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 6 năm tù về tội hiếp dâm, tử hình về tội giết người. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Tâm kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tâm khai giữa bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì, vụ án xuất phát từ ham muốn tình dục. Khi thấy bà P. ở nhà một mình nên mới nảy sinh ý định hiếp dâm. Bị cáo không có động cơ, mục đích giết hại bà P.

Bị cáo Tâm cho rằng cáo trạng và bản án sơ thẩm mô tả các tình tiết không đúng với hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án đã bị gia đình bị hại dọn dẹp tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn căn cứ vào việc khám nghiệm hiện trường buộc tội bị cáo là không có cơ sở.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tâm cho rằng bị cáo chỉ phạm tội hiếp dâm không phạm tội giết người.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm bị cáo thừa nhận hành vi giết người và hiếp dâm. Theo kết quả giám định pháp y, bà P. bị đa chấn thương phần mềm, có biểu hiện xâm hại tình dục. Bị hại tử vong do chấn thương sọ não.

Quá trình điều tra bị cáo không bị bức cung, nhục hình, lời khai của bị cáo phù hợp với hồ sơ vụ án. Cấp sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, một lúc phạm liên tiếp nhiều tội. Bị cáo có nhân thân xấu từng phạm các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Xét bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, từ đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án tử hình đối với bị cáo.

Xuân Duy