1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Xưng trợ lý Tổng giám đốc, lừa "chạy việc" vào Công ty bia Huế

(Dân trí) - Hoàng Anh đã giả vờ xưng tên mình là Hoàng Minh Hùng, Trợ lý cho Tổng giám đốc Công ty Bia Huế có thể chạy việc cho người khác. Từ tháng 5-7/2013, đối tượng đã thực hiện đến 6 vụ lừa đảo.

Sáng 20/8, TAND TP Huế đã tiến hành xét xử đối tượng Hoàng Anh (SN 1985, trú Phường Phú Hậu, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng của VKSND TP Huế, đối tượng Hoàng Anh đã dùng thủ đoạn gian dối để người khác tin rằng y có thể giúp cho người khác vào làm việc tại Công ty TNHH Bia Huế.

Sau nhiều lần tiếp xúc các nạn nhân với tên giả là Hoàng Minh Hùng, đối tượng cho biết “giá” cụ thể cho từng vị trí nếu muốn vào làm việc. Sau một thời gian nhận tiền và hồ sơ, lo sợ bị lừa, các nạn nhân đã liên hệ Hoàng Anh để hỏi.

Để không bị bại lộ, đối tượng đã chủ động in áo có hình logo của công ty Bia Huế đưa cho một số nạn nhân, đồng thời nhờ một người phụ nữ tự xưng là “Nguyệt” gọi điện đến hẹn ngày phỏng vấn.

2181-84984
“Cò đểu” Hoàng Anh tại phiên tòa

Trong hơn 2 tháng, đối tượng Hoàng Anh đã chiếm đoạt hơn 87 triệu đồng. Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, Hoàng Anh bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Vào ngày 30/3/2015 thì bị bắt. Tại tòa, đồng loạt các bị hại đều xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo Hoàng Anh.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã xử phạt bị cáo Hoàng Anh 3 năm tù đồng thời bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.

Hữu Hòa – Đại Dương

Xưng trợ lý Tổng giám đốc, lừa "chạy việc" vào Công ty bia Huế - 2