Xuất hiện tình trạng dùng tiền mã hóa để mua bán ma túy tại TPHCM
(Dân trí) - Tội phạm ma túy tại TPHCM đã kết hợp nhiều phương thức, thủ đoạn mới, lợi dụng khoa học công nghệ. Trong đó, kẻ phạm tội đã sử dụng các ứng dụng giao hàng, dùng tiền mã hóa để mua bán ma túy.
UBND TPHCM vừa có báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2024, phương hướng công tác trọng tâm năm 2025.
Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của địa phương này.
Bên cạnh các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Tam giác vàng về các tỉnh giáp biên giới, một lượng lớn ma túy từ châu Âu, châu Mỹ được các đối tượng gốc Việt định cư tại nước ngoài lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển qua sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất về Việt Nam tiêu thụ. TPHCM cũng ghi nhận các dòng dịch chuyển ma túy từ phía Bắc vào TPHCM và ngược lại qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, bưu điện, chuyển phát nhanh.
Tang vật là ma túy được lực lượng công an thu giữ trong một vụ án tại TPHCM (Ảnh: Thuận Thiên).
Ma túy sau khi tập kết về TPHCM được chia nhỏ, cất giấu tại kho hàng, xưởng sản xuất, căn hộ chung cư, nhà trọ cho thuê. Đáng chú ý, UBND TPHCM cho biết, các đối tượng đã kết hợp phương thức thủ đoạn mới, lợi dụng khoa học công nghệ, lập hội, nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi mua bán ma túy; thanh toán qua ngân hàng, tiền mã hóa; sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy.
Tính đến ngày 14/12/2024, TPHCM thống kê có 23.549 người nghiện. Trong đó, 6.833 trường hợp có mặt tại địa phương; 16.485 trường hợp đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện công lập, cơ sở giáo dục bắt buộc; trường giáo dưỡng; 258 trường hợp người nghiện trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; 4.319 người sử dụng trái phép chất ma túy; 3.232 người nghi nghiện, nghi sử dụng trái phép chất ma túy.
Tình trạng sử dụng shisha, khí cười tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện còn phổ biến. Tội phạm ma túy cũng lợi dụng dịch vụ cho thuê căn hộ qua ứng dụng di động để mua bán, tổ chức, chứa chấp, dụ dỗ, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong năm 2024, các lực lượng chức năng của TPHCM phát hiện 3.482 vụ, 8.996 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2023. Tang vật thu giữ được là hơn 187kg heroin, hơn 327gram cocain, hơn 417kg cần sa, 145kg cần sa tươi, gần 651kg ma túy tổng hợp...